Trẻ biếng ăn, chậm tăng cân? Cảnh báo những sai lầm của cha mẹ

(Dân trí) - Trẻ biếng ăn, chậm tăng cân, suy dinh dưỡng là vấn đề khiến nhiều phụ huynh phải đau đầu và tìm mọi cách để cải thiện. Song đôi khi nguyên nhân khiến trẻ rơi vào tình trạng này lại xuất phát từ chính những sai lầm của cha mẹ trong cách chăm sóc con trẻ.

Theo thống kê của Viện dinh dưỡng, tỷ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng, chậm tăng cân ở nước ta chiếm khoảng 23,4%, một con số khá cao so với các nước trong khu vực. Suy dinh dưỡng không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất ở trẻ, ảnh hưởng đến vóc dáng, thể trạng khi trẻ trưởng thành mà còn làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh ở trẻ tăng cao do sức đề kháng yếu. Bên cạnh đó, suy dinh dưỡng còn làm trẻ chậm phát triển trí não, thiếu linh hoạt, phản xạ chậm, tiếp thu kém.

Trẻ biếng ăn, chậm tăng cân? Cảnh báo những sai lầm của cha mẹ - 1

Những sai lầm thường gặp của cha mẹ khiến trẻ biếng ăn, chậm tăng cân

Các bậc cha mẹ luôn mong muốn con trẻ phát triển tốt nhất nhưng đôi khi chúng ta lại mắc nhiều sai lầm khiến tình trạng biếng ăn, chậm tăng cân, suy dinh dưỡng của con ngày càng trầm trọng hơn.

Lạm dụng đồ điện tử: Vì muốn con ăn nhanh và nhiều, không ít cha mẹ áp dụng “chiêu” vừa ăn vừa xem điện thoại. Mắt trẻ “dán” vào điện thoại, miệng há và nuốt thức ăn như một cái máy, không biết món đó có ngon hay không. Tình trạng này lặp đi lặp sẽ khiến việc hấp thụ, tiêu hóa của trẻ gặp vấn đề, trẻ vẫn suy dinh dưỡng và thậm chí mắc các bệnh dạ dày.

Ăn rong: Cho trẻ ăn rong cũng là một thói quen không tốt mà phụ huynh thường mắc phải. Thời gian ăn rong quá lâu, thường trên 30 phút, ăn rong khắp nơi không đảm bảo vệ sinh có thể khiến trẻ bị nhiễm khuẩn.

Ép trẻ ăn: Một nguyên nhân khác khiến trẻ biếng ăn chậm tăng cân là việc ép trẻ ăn bằng mọi giá. Ở giai đoạn 1-2 tuổi, sự phát triển thể chất của trẻ nhỏ sẽ chậm hơn giai đoạn một tuổi. Nếu cha mẹ ép ăn trong giai đoạn này sẽ khiến con biếng ăn kéo dài đến năm 3-4 tuổi hoặc lâu hơn. Nhiều khi trẻ đã ăn no nhưng vẫn cứ bắt ăn thêm, cách này hoàn toàn sai lầm vì sẽ khiến bé sợ hãi, càng trở nên biếng ăn hơn.

Sai lầm trong chế biến món ăn và thiếu hụt vi chất cần thiết: Thói quen nấu nhuyễn, nghiền nát thức ăn dù con đã lớn khiến trẻ thấy ngán. Thêm vào đó, việc cha mẹ muốn con ăn thật nhiều nhưng chế độ dinh dưỡng lại không đầy đủ, thiếu hụt một số vi chất như kẽm, sắt cũng khiến trẻ trở lên chán ăn, sức khỏe kém đi, da xanh xao, mệt mỏi, quấy khóc kéo dài, chậm phát triển về thể lực và trí tuệ.

Trẻ biếng ăn, chậm tăng cân? Cảnh báo những sai lầm của cha mẹ - 2

Trị biếng ăn, chậm tăng cân cho trẻ thế nào mới đúng?

Để khắc phục chứng biếng ăn và giúp trẻ tăng cân đều, cha mẹ cần thiết kế bữa ăn đa dạng, đầy đủ dinh dưỡng và phù hợp với độ tuổi của trẻ. Ngay từ lúc bắt đầu ăn dặm, cha mẹ nên giữ cho tạo thói quen ăn uống khoa học, không vừa ăn vừa chơi, vừa xem điện thoại hay đi rong, không để thời gian ăn quá 30 phút và không nên dọa hay quát mắng con, ép con ăn.

Việc xác định nguyên nhân khiến trẻ chán ăn cũng hết sức quan trọng. Đa phần trẻ từ giai đoạn từ 1-3 tuổi biếng ăn vì bị rối loạn chuyển hóa khó hấp thu, ăn không tiêu, đầy bụng. Tình trạng này là do nhu động ruột của trẻ co bóp kém, thiếu hụt enzym hệ tiêu hóa, thiếu hụt vitamin tổng hợp, thiếu khoáng hay do nhiễm độc ruột...

Với những trường hợp như thế này, cha mẹ không nên chủ quan mà nên cải thiện sớm bằng những sản phẩm hỗ trợ giúp tăng cường cảm giác ngon miệng, tăng cường hấp thu dưỡng chất và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể như các loại cốm vi sinh.

Trẻ biếng ăn, chậm tăng cân? Cảnh báo những sai lầm của cha mẹ - 3

Cốm vi sinh Bio Helokids Plus – Giải pháp hàng đầu được hàng triệu bà mẹ Việt tin dùng

Cốm vi sinh Bio - helokids plus là sản phẩm cốm vi sinh dành cho trẻ biếng ăn, chậm tăng cân, suy dinh dưỡng. Sản phẩm bổ sung chủng lợi khuẩn Bacilus Subtilis và Bacillus Clausii tái tạo sự cân bằng của hệ vi khuẩn đường ruột, giúp trẻ tăng cường chuyển hóa các loại thức ăn, dễ hấp thu dưỡng chất và phòng ngừa, cải thiện các triệu chứng rối loạn tiêu hóa như: tiêu chảy, táo bón, đầy hơi….Ngoài ra cốm vi sinh Bio - helokids plus còn có công dụng đặc biệt là hỗ trợ tăng cường sức đề kháng cho cơ thể và bổ sung DHA cùng các nhóm vitamin giúp trẻ phát triển thể chất và trí não một cách toàn diện.

Là sản phẩm thế hệ mới nhất, được sản xuất dựa trên công thức của các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu Mỹ với nguồn nguyên liệu tự nhiên và dây chuyền sản xuất hiện đại, công nghệ đạt chuẩn, Cốm vi sinh Bio - helokids plus tác động trực tiếp đến nguyên nhân trẻ bị biếng ăn và chậm tăng cân. Sản phẩm đã và đang được hàng triệu bà mẹ Việt tin dùng, trong đó có Mc, diễn viên Ốc Thanh Vân.

Là mẹ của ba nhóc tỳ xinh xắn, đáng yêu Cacao, Coca và Cola, mẹ Ốc rất chăm chút cho tiêu hóa của các con bởi sức khỏe hệ tiêu hóa của cả ba bé đều khá nhạy cảm. Mẹ Ốc xây dựng chế độ ăn uống khoa học cho con như: đa dạng khẩu phần ăn, đảm bảo đủ dinh dưỡng, khuyến khích các con chủ động, yêu thích bữa ăn...Với những giai đoạn con biếng ăn hoặc rối loạn tiêu hóa, mẹ Ốc sẽ lựa chọn những sản phẩm hỗ trợ tiêu hóa uy tín cho các con như cốm vi sinh Bio - helokids plus.

Nói chung Ốc khá khó tính trong lựa chọn thực phẩm hỗ trợ cho các con, nhưng với Bio - helokids plus thì Ốc khá hài lòng. Trộm vía dễ dùng, con hết rối loạn tiêu hóa mà còn tăng cường sức đề kháng tốt, không biếng ăn hay ốm vặt, yên tâm!” mẹ Ốc chia sẻ.

Để được Dược sĩ tư vấn cách giúp trẻ hết biếng ăn, suy dinh dưỡng cũng như tìm hiểu về sản phẩm Bio - helokids plus, cha mẹ có thể liên hệ tới số điện thoại: 0916 69 8288 hoặc truy cập http://bebiengan.helokidsplus.com?utm_source=BAO&utm_medium=OC&utm_campaign=DANTRI