Trao “nóng” kỷ niệm chương cho thân nhân người hiến tạng

(Dân trí) - Nhờ nguồn tạng hiến từ nam thanh niên chết não sau tai nạn giao thông, 6 người bệnh bị suy tạng giai đoạn cuối đã được ghép thành công. Ghi nhận đóng góp trên, Bộ trưởng Y tế đã trao nóng kỷ niệm chương và quà cho thân nhân người quá cố.

Chiều 16/5, tại bệnh viện Chợ Rẫy, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế - Chủ tịch Hội vận động hiến ghép mô và các bộ phận cơ thể người Việt Nam đã có cuộc tiếp xúc thân mật, thăm hỏi, trao quà và kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” đến bà V.T.A.P (mẹ nam bệnh nhân hiến tạng sau khi chết não).

Sau khi trao Kỷ niệm chương cho thân nhân người hiến tạng, Bộ trưởng Kim Tiến đã tăng hoa, gửi lời khen bệnh viện Chợ Rẫy
Sau khi trao Kỷ niệm chương cho thân nhân người hiến tạng, Bộ trưởng Kim Tiến đã tăng hoa, gửi lời khen bệnh viện Chợ Rẫy

Người đã hiến tặng mô tạng để cứu 6 trường hợp bị suy tạng giai đoạn cuối trong ca ghép xuyên Việt lần thứ hai vào cuối tháng 4 là nam thanh niên 20 tuổi. Chàng trai trẻ này bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, xuất huyết não, hôn mê sâu. Dù các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân rơi vào chết não. Giữa cảnh đau đớn vì mất con, song nghĩ đến những người bệnh đang từng ngày, từng giờ đối mặt với tử thần trong cơn bạo bệnh, bà A.P đã quyết định tình nguyện hiến tạng của con trai mình để cứu người.

Ngoài những lời chia buồn sâu sắc trước mất mát của gia đình, Bộ trưởng cầu mong cho người quá cố ra đi được thanh thản. Bà đồng thời bày tỏ sự tri ân của ngành y tế và người bệnh được nhận nguồn tạng hiến đến thân nhân bệnh nhân. Bộ trưởng Kim Tiến nhấn mạnh: “Trong lúc đau thương lên đến tột đỉnh, để có thể đưa ra quyết định hiến tạng con mình là việc vô cùng khó khăn, không phải ai cũng làm được. Hành động cao quý của chị thể hiện tinh thần nhân văn, nhân đạo đáng được xã hội tôn vinh, học tập.”

Bộ trưởng Kim Tiến cũng gửi lời khen, tuyên dương Đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người – phòng Công tác Xã hội, bệnh viện Chợ Rẫy đã theo dõi, chăm sóc cho người bệnh cùng thân nhân trước và sau hiến tạng. “Những việc làm thầm lặng này đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển của lĩnh vực hiến ghép mô tạng.”

Trong báo cáo của PGS.TS.BS Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy: Từ năm 2008 sau khi Bộ luật hiến ghép mô tạng có hiệu lực, bằng những hoạt động công khai, minh bạch, tuân thủ quy trình pháp lý và đạo đức, đến nay bệnh viện Chợ Rẫy đã vận động được 16 trường hợp hiến, cứu sống 46 người suy tạng giai đoạn cuối. Số người tình nguyện đăng ký hiến tạng khi chẳng may qua đời tại bệnh viện đến nay đã lên tới 1.848 trường hợp.

PGS Trường Sơn mong muốn ngày càng nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của cộng đồng để hoạt động hiến ghép mô tạng cứu người ngày càng phát triển. Được biết, Trung tâm ghép tạng Chợ Rẫy đã thực hiện được các kỹ thuật ghép gan, thận, giác mạc. Bệnh viện đang tiến tới thực hiện kỹ thuật ghép bộ phận tim phổi. Sắp tới khi bệnh viện Chợ Rẫy 2 được xây dựng và đi vào hoạt động, thì tại đây sẽ có trung tâm ghép tạng với trang thiết bị hiện đại, thiết kế theo quy chuẩn quốc tế.

Vân Sơn