Phút mặc niệm "đặc biệt" trong ca ghép tạng xuyên Việt

(Dân trí) - Trước khi thực hiện ca phẫu thuật lấy tạng từ người hiến tạng chết não, toàn bộ kíp bác sĩ BV Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh), BV Việt Đức (Hà Nội) đã cúi đầu mặc niệm, tri ân nam thanh niên hiến tạng.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trong buổi đến thăm hai người bệnh được hiến tạng bày tỏ sự tri ân đến thân nhân, gia đình, đến người hiến tạng. Nếu không có nguồn tạng hiến này, chắc chắn 2 bệnh nhân suy tim, ung thư gan giai đoạn cuối sẽ tử vong, thời gian tính bằng ngày.

"Có những bộ phận cơ thể người có thể cho khi còn sống, như hiến một phần gan, một quả thận cho người thân để ghép gan, ghép tạng. Nhưng với bệnh nhân suy tim sẽ không có cơ hội nào nếu không nhận được nguồn tạng hiến từ người chết não. Không may mất đi, nhưng họ vẫn sống, vẫn tồn tại trong một hình hài khác", Bộ trưởng Tiến bày tỏ.

Đến nay, tại Trung tâm Điều phối tạng Quốc gia đã có hơn 4.000 đơn xin đăng ký hiến tạng nhưng đa số họ còn sống và để ghép tim, ghép gan cả buồng gan thì phải vận động từ những người bị chết não và việc vận động thân nhân người chết não hiến tạng không phải là điều dễ dàng, vì người Việt có quan niệm "chết toàn thây".

Như tại BV Việt Đức trong dịp lễ vừa qua, tại BV Việt Đức có hàng chục chết não nhưng không vận động được ca nào hiến tạng. Trong khi đó có hàng nghìn người đang mòn mỏi chờ tạng để được sống. Tại TP Hồ Chí minh, số ca hiến tạng từ người chết não, hiến xác nhiều nhất cả nước.

Bộ trưởng Tiến cũng cho biết hiện nay, nguồn hiến xác cho y học thì nhiều nhưng hiến xác chỉ dành cho sinh viên thực hành và việc hiến tạng còn tốt hơn rất nhiều vì cứu được người khác. Bộ trưởng kêu gọi người dân tham gia đăng ký hiến tạng sau khi qua đời để sự sống được tiếp nối bởi một người không may bị tai nạn, mất đi có thể để lại nguồn tạng của mình cứu nhiều người bệnh cận kề cái chết.

Sau ca ghép này, đến nay, 2 bệnh nhân đã tỉnh táo, ổn định và ăn uống bình thường trở lại. Đây là ca ghép tim thứ 13 và ghép gan thứ 16 từ nguồn tạng của người cho chết não được thực hiện tại Bệnh viện Việt Đức.

GS.TS Nguyễn Hữu Ước, Trưởng khoa Tim mạch và Lồng ngực (BV Việt Đức) cũng bày tỏ, các bác sĩ rất tri ân những người hiến tạng. Đặc biệt là tạng tim từ người cho chết não. Đây thực sự là một món quà từ thượng đế dành cho những con người đang sống khắc khoải, biết chắc chắn mình có thể chết bất cứ lúc nào, trong ngày một, ngày hai vì suy tim.

Trước bất cứ ca hiến tạng chết não nào, ngoài bày tỏ tri ân, sự cảm kích sâu sắc đến thân nhân người hiến, thì các bác sĩ luôn cúi đầu mặc niệm, tri ân người hiến tạng trước khi thực hiện ca phẫu thuật.

Cả hành trình từ việc di chuyển vào lấy tạng đến khi di chuyển ra được tính toán chi tiết. Đúng 14h55 ngày 26/4, tim được lấy khỏi lồng ngực người hiến. 15h gan được lấy khỏi ổ bụng. Trải qua hành trình di chuyển từ Nam ra Bắc, đúng 20h30 phút ca ghép gan, ghép tim được tiến hành tại BV Việt Đức Hà Nội.

Dưới đây là một số hình ảnh của hành trình căng thẳng vận chuyển trái tim, lá gan từ người hiến tạng vượt từ Nam ra Bắc để cứu hai bệnh nhân suy tim, ung thư gan đang từng ngày chờ chết tại BV Việt Đức.

Nhận được thông tin về trường hợp cho tạng từ người chết não là nam thanh niên 20 tuổi tử vong sau tai nạn, kíp bác sĩ BV Việt Đức cùng Trung tâm điều phối ghép tạng đã vào BV Chợ Rẫy. Sau khi hoàn thành mọi thủ tục, trước khi phẫu thuật lấy tạng, các bác sĩ đã cúi đầu mặc niệm, tri ân người quá cố.
Nhận được thông tin về trường hợp cho tạng từ người chết não là nam thanh niên 20 tuổi tử vong sau tai nạn, kíp bác sĩ BV Việt Đức cùng Trung tâm điều phối ghép tạng đã vào BV Chợ Rẫy. Sau khi hoàn thành mọi thủ tục, trước khi phẫu thuật lấy tạng, các bác sĩ đã cúi đầu mặc niệm, tri ân người quá cố.

Các bác sĩ bắt tay vào ca phẫu thuật lấy tim, gan từ người chết não hiến tạng.
Các bác sĩ bắt tay vào ca phẫu thuật lấy tim, gan từ người chết não hiến tạng.

Phút mặc niệm "đặc biệt" trong ca ghép tạng xuyên Việt - 3

Nguồn tạng hiến nhanh chóng được đưa vào hộp bảo quản, vận chuyển ra xe chuyên dụng để ra sân bay về Hà Nội ghép cho hai người bệnh đang khắc khoải vì suy tim, ung thư gan giai đoạn cuối.
Nguồn tạng hiến nhanh chóng được đưa vào hộp bảo quản, vận chuyển ra xe chuyên dụng để ra sân bay về Hà Nội ghép cho hai người bệnh đang khắc khoải vì suy tim, ung thư gan giai đoạn cuối.

Phút mặc niệm "đặc biệt" trong ca ghép tạng xuyên Việt - 5

Phút mặc niệm "đặc biệt" trong ca ghép tạng xuyên Việt - 6

Các bác sĩ chuẩn bị tiến hành ghép tim cho bệnh nhân.
Các bác sĩ chuẩn bị tiến hành ghép tim cho bệnh nhân.

Bệnh nhân ghép tim khỏe mạnh sau 10 ngày được ghép.
Bệnh nhân ghép tim khỏe mạnh sau 10 ngày được ghép.

Tú Anh