Trắng da bằng tế bào gốc - đừng làm “chuột bạch”

Bỏ ra hàng trăm triệu đồng để trắng da bằng tế bào gốc (TBG) song chị em rất có thể đứng trước nguy cơ mắc bệnh ác tính. Bộ Y tế khuyến cáo, TBG ứng dụng làm trắng da chưa được phép áp dụng tại VN.

Với 100-200 triệu đồng, bạn có thể từ “ngăm ngăm da nâu” trở nên trắng nõn. Công nghệ TBG sẽ giúp bạn có làn da trắng sáng như mơ ước... Những lời quảng cáo này đã khiến nhiều cô gái liều mình thử nghiệm công nghệ mới này. Trên các trang mạng gần đây quảng cáo rầm rộ các ngôi sao, người đẹp với nước da trắng bóc sau khi sử dụng một liệu trình trắng da bằng TBG.

 

Tuy nhiên, tại BV Da liễu T.Ư, BV Da liễu Hà Nội gần đây đã tiếp nhận một số cô gái bị dị ứng nặng do làm trắng da tại các thẩm mỹ viện. Các loại mỹ phẩm, TBG được sử dụng làm trắng da chủ yếu là không có nguồn gốc rõ ràng, nhưng do tin tưởng vào quảng cáo nên nhiều chị em đã không chỉ mất một “đống” tiền mà còn rước thêm bệnh vào người.

 

Theo ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), sử dụng TBG làm trắng da, trẻ hóa da, nâng ngực... hiện chưa được phép áp dụng tại VN. Theo ông Khuê, các sở y tế, bệnh viện phải rà soát ngay việc sử dụng kỹ thuật TBG trên địa bàn, thanh tra - kiểm tra việc sử dụng để phòng tránh các tai biến ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe người bệnh, xử lý nghiêm các hành vi sử dụng kỹ thuật chưa được phép hoặc quảng cáo quá phạm vi hành nghề để trục lợi. Việc sử dụng sản phẩm TBG tại VN đang ở giai đoạn nghiên cứu, chỉ mới có một số BV lớn như BV Bạch Mai, BV Việt Đức, Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư, BV Huyết học và Truyền máu TPHCM... được phép áp dụng điều trị bệnh lý huyết học, tim mạch, thoái hóa khớp...

 

Ông Mai Trọng Khoa, Phó GĐ Bệnh viện Bạch Mai, cảnh báo, cần phải cẩn trọng khi sử dụng công nghệ TBG để điều trị bệnh hoặc làm đẹp, tắm trắng. Bởi các TBG khi không được kiểm soát có thể phát triển thành các bệnh lý ác tính. Vì thế, trong quá trình áp dụng công nghệ TBG, hai quy trình tách và sử dụng phải là cơ sở được Bộ Y tế chứng nhận có hiệu quả. Việc tách chiết TBG tại các thẩm mỹ viện cũng như tiêm sản phẩm được coi là “TBG sống” vào cơ thể rất dễ bị biệt hóa thành một loại tế bào lạ. Do vậy, không tùy tiện áp dụng các quy trình đang trong giai đoạn nghiên cứu hoặc do các tổ chức thương mại, hay do một bệnh viện đơn lẻ chứng nhận.

 

Theo Phương Ngọc

Lao động