TPHCM: Tất cả ca nhiễm biến chủng Omicron đã xuất viện

Q.Huy Hoàng Giang

(Dân trí) - Sở Y tế TPHCM cho biết, tất cả trường hợp nhiễm biến chủng Omicron trên địa bàn đã được xuất viện. Hầu hết những người này không có triệu chứng.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch Covid-19 chiều 13/1, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM, cho biết, trên địa bàn đã ghi nhận tổng cộng 12 ca F0 nhiễm biến chủng mới Omicron. Những người này đều được cách ly và điều trị theo đúng quy định.

Tính đến 15h ngày 13/1, toàn bộ 12 người nhiễm biến chủng mới đã được xuất viện. Bà Mai khẳng định, các trường hợp được xuất viện đều đảm bảo các quy định, tiêu chuẩn của Bộ Y tế trong công tác điều trị.

"Tất cả người nhiễm biến chủng Omicron tại TPHCM đều là ca xâm nhập từ nước ngoài, phát hiện qua việc giải trình tự gen. Qua xét nghiệm hơn 2.000 người ngồi cùng các chuyến bay, địa phương chưa phát hiện thêm ca mắc mới liên quan đến biến chủng này", bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai thông tin.

TPHCM: Tất cả ca nhiễm biến chủng Omicron đã xuất viện - 1

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM, tại họp báo (Ảnh: Q.H.).

Phân tích về diễn tiến bệnh của các trường hợp nhiễm biến chủng Omicron, Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM cho hay, trong số 12 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron, chỉ có 2 trường hợp có triệu chứng sổ mũi, ho nhẹ. Tất cả 10 ca còn lại không có triệu chứng. 

Thông tin thêm về công tác phòng, chống Covid-19 của thành phố, người phát ngôn Sở Y tế TPHCM, chia sẻ, thời gian qua, địa bàn đã phát hiện 25.837 người chưa tiêm vaccine Covid-19. Thành phố đã thực hiện tiêm chủng cho hơn 18.000 người.

TPHCM: Tất cả ca nhiễm biến chủng Omicron đã xuất viện - 2

TPHCM đã ban hành thế trận y tế ứng phó với biến chủng Omicron (Ảnh minh họa: P.N.).

Sở Y tế TPHCM đang thực hiện việc đi từng ngõ, gõ từng nhà để tư vấn, thuyết phục, phát tờ rơi và truyền thông đến những người thuộc nhóm nguy cơ cao đồng thuận tiêm vaccine Covid-19. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai nhận định, đối với những người tiêm đủ mũi vaccine Covid-19 theo khuyến cáo, khả năng bảo vệ trước biến chủng mới sẽ được nâng cao. 

Tại buổi họp báo, ông Phạm Đức Hải, Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 và phục hồi kinh tế thành phố cho biết, trong 24 giờ qua, TPHCM có thêm 697 bệnh nhân mắc Covid-19. Ngành y thành phố đã điều trị cho 4.152 bệnh nhân, trong đó, 82 trường hợp là trẻ em dưới 16 tuổi, 301 bệnh nhân nặng cần thở máy và 18 người cần can thiệp ECMO. TPHCM ghi nhận 19 trường hợp tử vong vì Covid-19 trong ngày.

Trong ngày 12/1, TPHCM có số ca mắc Covid-19 nhập viện ở mức thấp, duy trì ở mức ít hơn số bệnh nhân được xuất viện. Cụ thể, thành phố có 275 bệnh nhân nhập viện do Covid-19 và 292 người được xuất viện.

Tính đến nay, TPHCM đã thực hiện tiêm chủng hơn 8 triệu mũi một vaccine Covid-19 và 7,2 triệu người đã được tiêm mũi 2. Trong đợt tiêm chủng gần nhất, thành phố đã tiêm mũi bổ sung cho hơn 492.000 người, hơn 3 triệu người đã được tiêm mũi nhắc lại.