TPHCM: Người phụ nữ phải mổ cấp cứu sau khi đi hút mỡ làm đẹp

Biên Thùy

(Dân trí) - 2 ngày sau khi hút mỡ, tạo hình thành bụng, người phụ nữ phải vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu vì đột ngột khó thở, có dấu hiệu tổn thương tạng.

Đại diện Thanh tra Sở Y tế TPHCM vừa xác nhận với phóng viên, cơ quan này đã nắm được sự việc một phụ nữ bị tai biến sau khi thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ trên địa bàn TPHCM.

Bệnh nhân là chị V.T.H. (47 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa). Theo thông tin ban đầu, trước đó bệnh nhân đã đến Bệnh viện thẩm mỹ K.N. (quận Tân Bình, TPHCM) để hút mỡ và tạo hình thành bụng. Hai ngày sau mổ, bệnh nhân đột ngột lên cơn khó thở và mệt.

Bệnh nhân được chẩn đoán bị thuyên tắc phổi và tổn thương tạng sau hút mỡ ngày thứ hai tại cơ sở y tế tuyến dưới, sau đó được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu vào chiều 30/6.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, qua thực hiện chụp chiếu và hội chẩn, bệnh nhân được các bác sĩ xác định có tình trạng thâm nhiễm mỡ, tràn dịch màng phổi, xẹp đáy phổi hai bên và nghi ngờ có tổn thương nhiều cơ quan trong ổ bụng. Nếu không được phẫu thuật kịp thời, người phụ nữ có nguy cơ viêm phúc mạc đe dọa tính mạng.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Công Khanh, khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sau ca phẫu thuật, chị H. được chuyển lên khoa Ngoại tiêu hóa lúc 3 giờ ngày 1/7. Hiện nữ bệnh nhân tỉnh, các chỉ số sinh hiệu ổn định.

TPHCM: Người phụ nữ phải mổ cấp cứu sau khi đi hút mỡ làm đẹp - 1

Một trường hợp bị tai biến, phải cấp cứu sau khi hút mỡ bụng (Ảnh: BV).

Theo Thanh tra Sở Y tế TPHCM, sau khi nắm được sự việc, cơ quan chức năng sẽ thực hiện các bước vào cuộc, đến bệnh viện thu thập thông tin hồ sơ bệnh án để điều tra và làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, vào các ngày 17-18/6, Sở Y tế TPHCM đã nhận được thông tin về hai trường hợp sự cố y khoa sau các phẫu thuật như nâng ngực, hút mỡ tại Bệnh viện Korea Star - Sao Hàn (quận 10). Trong đó, có một trường hợp phải chạy ECMO (tim phổi nhân tạo) tại Bệnh viện Quân y 175 và một ca phải điều trị tích cực ở Bệnh viện Chợ Rẫy.

Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ phải đảm bảo các điều kiện cấp cứu người bệnh, rà soát lại các quy trình chuyên môn và áp dụng các tiêu chí cao nhất để đảm bảo an toàn cho người bệnh như: quy trình phòng, chống sốc phản vệ, quy trình phòng ngừa thuyên tắc, các quy trình gây mê hồi sức, …

Đồng thời, các bệnh viện phải thực hiện nghiêm quy chế hội chẩn và chuyển viện kịp thời khi quá khả năng điều trị, đặc biệt là việc xây dựng và diễn tập quy trình báo động đỏ nội viện và liên viện nhằm tăng khả năng cứu sống người bệnh trong tình trạng nguy kịch.

Các cơ sở y tế phải báo cáo ngay cho Sở Y tế trong vòng 60 phút kể từ khi phát hiện sự cố và gửi văn bản báo cáo sau đó.

Chiều 1/7, tại quận 10 (TPHCM) đã diễn ra lễ phát động chiến dịch cao điểm 45 ngày kiểm tra và xử lý các cơ sở hoạt động không phép trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa thẩm mỹ trên địa bàn (từ 1/7 đến hết ngày 14/8). Buổi lễ có sự tham dự của Chánh Thanh tra Sở Y tế TPHCM, lãnh đạo UBND quận 10, Phòng Y tế quận 10 cùng đại diện UBND 14 phường trên địa bàn quận.

Theo UBND quận 10, thời gian qua nhiều cơ sở chăm sóc da trên địa bàn quận cố tình hoạt động khám chữa bệnh chuyên khoa thẩm mỹ không phép và tìm mọi cách né tránh đoàn kiểm tra, sử dụng các kỹ thuật liên quan đến thẩm mỹ, xâm lấn dẫn đến nhiều tai biến và biến chứng.

Chiến dịch diễn ra nhằm kịp thời ngăn chặn hoạt động không phép tại các cơ sở, tuân thủ đúng quy định pháp luật. Mọi hành vi vi phạm hành chính phải được xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm và ngoại lệ. Đồng thời, công tác kiểm tra phải gắn với tuyên truyền và phổ biến pháp luật với đối tượng kiểm tra.