TPHCM lên kịch bản ứng phó 500 ca mắc Covid-19

(Dân trí) - Trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 lan rộng, số ca nhiễm lên tới 500 thì TPHCM sẽ huy động 3.700 giường bệnh, 150 giường hồi sức và đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng lên tới 1.800 người.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, TPHCM đã lên phương án ứng phó để đảm bảo an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế, tránh lây lan trong cộng đồng và hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong.

Theo đó, TPHCM chủ động nguồn lực sẵn sàng tiếp nhận, điều trị khi bùng phát đến 500 trường hợp mắc bệnh Covid-19 và tương ứng có 150 trường hợp bệnh nặng cần hồi sức cấp cứu và 3.200 trường hợp nghi ngờ bệnh.

TPHCM lên kịch bản ứng phó 500 ca mắc Covid-19 - 1

Bệnh viện điều trị Covid-19 ở Cần Giờ với quy mô 600 giường bệnh (ảnh: Phạm Nguyễn)

Cụ thể, tình huống thứ nhất, nếu có 50-100 ca nhiễm (tương ứng 30 ca nặng và 740 trường hợp nghi ngờ), TPHCM sẽ cần 840 giường bệnh, 30 giường hồi sức và 123 bác sĩ cùng 277 điều dưỡng.

Tình huống thứ hai, nếu có 100-200 ca nhiễm (tương ứng 60 người bệnh nặng và 1.200 trường hợp nghi ngờ), TPHCM cần huy động 1.400 giường bệnh, 60 giường hồi sức và 208 bác sĩ cùng 476 điều dưỡng. 

Cả hai tình huống trên, TPHCM chỉ sử dụng 4 bệnh viện điều trị Covid-19 là Bệnh nhiệt đới (quy mô 400 giường), Dã chiến Củ Chi (300 giường), Cần Giờ (600 giường), Nhi đồng thành phố (100 giường).

Tình huống thứ ba, nếu có 200-500 ca nhiễm, TPHCM sẽ chia làm 2 giai đoạn ứng phó.

Cụ thể, khi có 300 ca nhiễm (tương ứng 90 ca bệnh nặng và 2.200 trường hợp nghi ngờ), TPHCM cần 2.500 giường bệnh, 90 giường hồi sức và 368 bác sĩ cùng 826 điều dưỡng. 

Khi dịch bùng phát với 500 ca nhiễm (tương ứng 150 ca bệnh nặng và 3.200 người nghi ngờ nhiễm), TPHCM cần 3.700 giường bệnh, 150 giường hồi sức và 548 bác sĩ cùng 1.246 điều dưỡng. 

Ở tình huống thứ ba, TPHCM huy động thêm Bệnh viện Nhi đồng 2 (100 giường và 10 giường hồi sức), Khu điều trị Covid-19 quận 9 (1.000 giường và 30 giường hồi sức) và khu cách ly của các bệnh viện để tiếp nhận bệnh nhân, điều trị các trường hợp nghi nhiễm với khoảng 1.200 giường và 20 giường hồi sức.

TPHCM lên kịch bản ứng phó 500 ca mắc Covid-19 - 2

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại phà Cát Lái - nối quận 2, TPHCM với Đồng Nai

Tính đến 9/4, Thành phố có 54 ca bệnh đã được Bộ Y tế công bố (35 ca nhập cảnh chiếm tỷ lệ 64,8%, 19 ca phát hiện từ cộng đồng chiếm 35,2%), trong đó đã điều trị bình phục 33 trường hợp. 

Thành phố cũng sẵn sàng các khu cách ly tập trung với hơn 12.000 giường. Trong khi đó, số lượng cách ly tập trung chỉ còn 650 người và hơn 1.100 người cách ly tại nhà.

Theo Giám đốc Sở Y tế TPHCM, đến nay chưa có trường hợp nào lây lan trong các khu cách ly tập trung. Thời gian tới, Thành phố sẽ rà soát xét nghiệm 913 trường hợp nhập cảnh vào từ ngày 8/3. Riêng 600 người cách ly đến ngày 14/4 sẽ hoàn thành thủ tục xét nghiệm. 

Từ hôm nay (10/4), TPHCM sẽ triển khai giám sát trong cộng đồng thông qua khai báo y tế và xét nghiệm tầm soát mở rộng bằng test nhanh.

"Tức là test kháng thể và sẽ xét nghiệm xác định những trường hợp nào dương tính bằng RT-PCR tại các khu công nhân, các cơ sở sản xuất tập trung nhiều lao động, các khu vực cộng đồng dân cư và các đối tượng có nguy cơ cao", Giám đốc Sở Y tế TP nhấn mạnh tại cuộc họp chiều qua.

Quốc Anh