TPHCM không còn bệnh nhân Covid-19 cần can thiệp tim phổi nhân tạo

Quang Huy

(Dân trí) - Sau nhiều ngày duy trì ở mức thấp, đến 4/10, TPHCM đã không còn bệnh nhân nặng, cần can thiệp tim phổi nhân tạo (ECMO).

Chiều 4/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM tổ chức buổi họp báo định kỳ nhằm cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Buổi họp báo diễn ra trong ngày thứ 3, toàn thành phố áp dụng chỉ thị mới, từng bước nới lỏng giãn cách xã hội, phục hồi và phát triển kinh tế.

Tại buổi họp báo, ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19, thông tin trong 24 giờ qua, TPHCM ghi nhận thêm 2.461 ca mắc Covid-19 mới. Số bệnh nhân Covid-19 mắc mới tại thành phố ngày càng được kéo giảm.

TPHCM không còn bệnh nhân Covid-19 cần can thiệp tim phổi nhân tạo - 1

Ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM. (Ảnh: Quang Huy).

Số bệnh nhân cần điều trị tại thành phố cũng có xu hướng giảm từ cuối tháng 9 đến nay. Hiện tại, ngành y thành phố đang điều trị 27.060 bệnh nhân, trong đó, 2.610 trường hợp là trẻ em dưới 16 tuổi, 724 bệnh nhân nặng, cần thở máy.

Đặc biệt, TPHCM không còn bệnh nhân nặng cần can thiệp tim phổi nhân tạo (ECMO).

Số bệnh nhân được xuất viện tiếp tục duy trì ở mức cao hơn bệnh nhân cần nhập viện trong ngày. Cụ thể, trong vòng 24 giờ, thành phố có 1.449 bệnh nhân Covid-19 cần nhập viện, 2.743 bệnh nhân được xuất viện.

Từ 18h ngày 2/10 đến 18h ngày 3/10, thành phố có 93 trường hợp tử vong do Covid-19. Số ca Covid-19 tử vong của TPHCM đã duy trì ở mức dưới 100 ca/ngày trong quãng thời gian dài.

TPHCM không còn bệnh nhân Covid-19 cần can thiệp tim phổi nhân tạo - 2

Số liệu ca Covid-19 tử vong theo ngày tại TPHCM (Ảnh: Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM).

Trong ngày 3/10, lực lượng y tế đã tiêm chủng hơn 283.000 mũi vaccine Covid-19. Tính đến nay, thành phố đã tiêm hơn 11,3 triệu mũi vaccine, trong đó, hơn 6,9 triệu người được tiêm mũi một và hơn 4,3 triệu người đã hoàn tất 2 mũi.

Theo Chỉ thị điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế - xã hội trên địa bàn, thời gian tới, TPHCM sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả của mô hình điều trị 3 tầng, hạn chế tối đa số bệnh nhân nặng, kéo giảm ca tử vong xuống mức thấp nhất có thể.

Các hệ thống bệnh viện cả tư nhân, công lập cần nâng cao năng lực điều trị, chủ động ứng phó với từng diễn biến của dịch bệnh. Các bệnh viện nghiên cứu thành lập "Khoa Covid" tại các bệnh viện chuyên khoa nhiễm và bệnh viện đa khoa.

TPHCM cũng từng bước phục hồi công năng các bệnh viện nhằm điều trị cả người mắc Covid-19 và bệnh khác. Các bệnh viện sẽ được tái cơ cấu hệ thống thu dung, điều trị, có kế hoạch đảm bảo nhân lực khi các lực lượng hỗ trợ rút quân.