TPHCM: Giám sát y tế những người đến từ tỉnh Gia Lai và Bình Dương

Vân Sơn

(Dân trí) - Người dân từ hai địa phương đang có dịch Covid-19 lưu hành ở tỉnh Gia Lai và Bình Dương sẽ phải thực hiện giám sát y tế theo quy định để tránh nguy cơ lây lan, phát tán dịch trong cộng đồng.

GS.TS.BS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế vừa có văn bản về việc tổ chức rà soát, giám sát y tế đối với người đến từ tỉnh Gia Lai và Bình Dương.

TPHCM: Giám sát y tế những người đến từ tỉnh Gia Lai và Bình Dương - 1

Người dân đến từ các địa phương đang có dịch tại Gia Lai và Bình Dương cần chủ động khai báo y tế để được hướng dẫn các biện pháp giám sát, theo dõi sức khỏe (ảnh: Phạm Nguyễn)

Văn bản nêu rõ, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại thị xã Ayun Pa; huyện Ia Pa; Bệnh viện Đa khoa thuộc tỉnh Gia Lai và xã An Bình, huyện Phú Giáo; trường Đại học Thủ Dầu Một thuộc tỉnh Bình Dương. Trong thời gian chờ hướng dẫn của Bộ Y tế nhằm đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, phòng ngừa tối đa nguy cơ xâm nhập và lây nhiễm dịch bệnh tại TPHCM, Sở Y tế đề nghị tất cả các quận huyện trên địa bàn và Thành phố Thủ Đức triển khai các biện pháp chủ động phòng chống nguy cơ dịch bệnh đến từ các địa phương trên.

Sở Y tế đề nghị các địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động trong cộng đồng dân cư, cán bộ công nhân viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý nếu có người liên quan từ các địa điểm đang có dịch Covid-19 lưu hành (nêu trên) đến thành phố từ ngày 30/1 thì khai báo ngay với cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn thực hiện các biện pháp giám sát và theo dõi sức khỏe, phòng bệnh phù hợp.

Sở Y tế cũng giao nhiệm vụ cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố khẩn trương hướng dẫn trung tâm y tế các quận huyện nội dung các biện pháp giám sát và theo dõi sức khỏe, phòng bệnh phù hợp khi người dân thực hiện khai báo y tế.

31 trường hợp nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 đang chờ kết quả xét nghiệm

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM sáng 5/2 cho biết, ngành y tế đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh, triển khai công tác phòng chống dịch, ngăn chặn nguy cơ Covid-19 xâm nhập thành phố. 

Trọng tâm của các hoạt động phòng chống dịch đang tập trung vào ca bệnh đã được ghi nhận tại TPHCM và những bệnh nhân ở tỉnh thành khác có yếu tố dịch tễ liên quan đến thành phố. Cụ thể, bệnh nhân 1660 cư ngụ tại Hải Dương, là bệnh nhân đầu tiên tại thành phố trong đợt dịch xuất phát Hải Dương - Quảng Ninh đến nay đã xác định được 162 trường hợp tiếp xúc tại các địa điểm của thành phố và trên chuyến bay VN213. Tất cả các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân đều có kết quả xét nghiệm âm tính. 

Trường hợp bệnh nhân 1883, sống tại Hà Nội đến TPHCM ngày 29/1 và về lại Hà Nội trong ngày. Thành phố đã truy vết những nơi bệnh nhân này đến. Hiện đã truy vết, xác định được 82 trường hợp gồm 33 người tiếp xúc tại thành phố, 32 người tiếp xúc trên chuyến bay VN7245 và 17 người trên chuyến bay QH242. Đến ngày 5/2 đã có 63 kết quả xét nghiệm âm tính, 4 trường hợp đang chờ kết quả là hành khách trên chuyến bay QH242. 

Ngoài ra các bệnh nhân 1801 và 1843 tại tỉnh Bình Dương trong quá trình điều tra dịch tễ, truy vết đã xác minh được 50 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 1801, tất cả đều âm tính. Có 56 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 1843 tại thành phố, 55 người đã có kết quả âm tính, 1 đang đợi kết quả. Trường hợp gần đây nhất là bác sĩ (F1) làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai có tiếp xúc với ca bệnh, thành phố đã xác định được 21 trường hợp tiếp xúc, kết quả xét nghiệm đều âm tính, vị bác sĩ là F1 cũng đã cho kết quả xét nghiệm âm tính. 

TPHCM: Giám sát y tế những người đến từ tỉnh Gia Lai và Bình Dương - 2

Hiện toàn thành phố đang có 2.867 người được cách ly tập trung theo dõi nguy cơ lây nhiễm

Bên cạnh nỗ lực điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh, ngành y tế thành phố đang thực hiện nghiêm ngặt hoạt động khai báo, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp đến từ vùng dịch. Tính đến sáng 5/2 tổng số đã tiếp nhận khai báo y tế và xét nghiệm là 816 trường hợp đến từ Hải Dương, Quảng Ninh, các địa điểm do Bộ Y tế công bố. Trong đó, 1 trường hợp dương tính là bệnh nhân 1660, 784 trường hợp âm tính, tổng hợp các nhóm nguy cơ lây nhiễm đến nay còn 31 trường hợp đang chờ kết quả. 

Để tránh nguy cơ lây nhiễm chéo trong các khu cách ly, ngành y tế đang tổ chức kiểm tra, giám sát các khu cách ly tại khách sạn, tại bệnh viện, các khu cách ly tập trung của quận huyện, khu cách ly của thành phố. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đang thực hiện cách ly người nhập cảnh theo quy định; giám sát người sau khi hoàn thành cách ly tập trung về cư trú tại thành phố. 

Các đơn vị liên quan đang tổ chức lấy mẫu xét nghiệm thành viên các tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại thành phố. Thực hiện xét nghiệm các nhóm nguy cơ cao, lấy mẫu xét nghiệm giám sát với người làm việc tại sân bay, nhân viên y tế, người dân tại cộng đồng. Xét nghiệm đối với bệnh nhân Covid-19 sau xuất viện, người cách ly tập trung, người sau cách ly. Các xét nghiệm giám sát đến nay chưa phát hiện trường hợp nhiễm. 

Từ khi xuất hiện ca bệnh Covid-19 đầu tiên đến sáng 5/2 toàn thành phố ghi nhận 168 trường hợp dương tính, trong đó 153 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh, 15 trường hợp đang điều trị. Hiện có 2.867 người được cách ly tại các khu cách ly tập trung và 558 người cách ly tại nơi lưu trú. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cảnh báo, nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát bất cứ lúc nào tại thành phố, cộng đồng cần tăng cường cảnh giác, không chủ quan lơ là. Mọi người cần thực hiện nghiêm phòng bệnh theo thông điệp 5K (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập đông người, khai báo y tế).