Thông tin thêm về lịch trình di chuyển của công chứng viên mắc Covid-19

(Dân trí) - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội xác nhận sự nhầm lẫn thông tin về hành trình di chuyển của BN1883.

Thông tin thêm về lịch trình di chuyển của công chứng viên mắc Covid-19 - 1

Ngày 2/2, anh N.A.S, nam, sinh năm 1976, có địa chỉ tại quận Hai Bà Trưng là công chứng viên tại Phòng công chứng số 3 (Cầu Giấy, Hà Nội) được xác định là bệnh nhân Covid-19 thứ 21 của Hà Nội, và sau đó được Bộ Y tế công bố là BN1883.

Ngay sau khi ca bệnh được công bố, Dân trí đã nhanh chóng cập nhật lịch trình di chuyển chi tiết của ca bệnh, căn cứ theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội được cập nhật vào 22h cùng ngày.

Tuy nhiên, nội dung thông tin phản ánh đã có sự nhầm lẫn trong lịch trình di chuyển của bệnh nhân.

Cụ thể, thông tin Dân trí đăng tải dẫn theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, ngày 28/1, bệnh nhân có đến Trung tâm tiếng Anh Apro tại tòa nhà A1 - Khu Đại học Xây Dựng ngõ 194 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân.

Tuy nhiên, theo phản ánh của Trung tâm tiếng Anh Apro, ngày 28/1 BN1883 không đến Trung tâm này. Người đến là vợ bệnh nhân, người này là F1 của bệnh nhân và đã có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2.

Đại diện trung tâm tiếng Anh cho biết, hình ảnh trích xuất camera quan sát trong ngày 28/1 cho thấy người chồng không tới trung tâm này.

Ngay sau khi tiếp nhận ý kiến phản ánh trên, Dân trí đã liên hệ với Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng, đơn vị phối hợp điều tra dịch tễ của BN1883, để xác minh thông tin.

Đơn vị này xác nhận báo cáo lịch trình di chuyển vào ngày 28/1 của BN1883 do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội công bố lúc 22h ngày 2/2 có sự nhầm lẫn. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cũng đã xác nhận sự nhầm lẫn về thông tin này.

Minh Nhật