TPHCM công bố kết quả kiểm tra các cơ sở tiêm chủng của FPT Long Châu

Biên Thùy

(Dân trí) - Theo Sở Y tế TPHCM, địa phương này có 21 cơ sở tiêm chủng thuộc Công ty Cổ phần dược phẩm FPT Long Châu. Tuy nhiên, có 1 địa điểm xin rút khỏi danh sách các cơ sở công bố đủ điều kiện tiêm chủng.

Ngày 13/7, Sở Y tế TPHCM đã công bố kết quả kiểm tra, đánh giá an toàn tiêm chủng tại các cơ sở tiêm chủng thuộc Công ty Cổ phần dược phẩm FPT Long Châu.

Theo đó, trên địa bàn Thành phố có 21 cơ sở tiêm chủng thuộc Công ty Cổ phần dược phẩm FPT Long Châu tại 12 quận huyện, TP Thủ Đức.

Tuy nhiên qua rà soát, Công ty Cổ phần dược phẩm FPT Long Châu xin rút 1 cơ sở thuộc địa điểm kinh doanh trung tâm Long Châu 60 (địa chỉ 356 Phạm Hùng, phường 5, quận 8) khỏi danh sách các cơ sở công bố đủ điều kiện tiêm chủng.

Nguyên nhân vì trong quá trình đánh giá vận hành, Công ty nghiên cứu tìm cơ sở khác phù hợp hơn. Như vậy đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn TPHCM còn 20 cơ sở tiêm chủng thuộc Công ty trên.

Trong thời gian qua, các Phòng Y tế đã phối hợp Trung tâm y tế quận, huyện, TP Thủ Đức thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động tiêm chủng trên địa bàn quản lý, theo quy định của Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế.

Qua báo cáo của các Phòng y tế, duy trì được các điều kiện thực hiện tiêm chủng.

Dù vậy, một số cơ sở còn những tồn tại cần khắc phục, như: cơ sở bố trí cơ sở vật chất chưa phù hợp, đảm bảo quy trình 1 chiều, chưa trang bị máy phát điện dự phòng, thiết bị phòng cháy chữa cháy, chưa trang bị hệ thống cảnh báo bằng chuông và đèn khi có sự cố về nhiệt độ bảo quản vaccine (chỉ mới cảnh báo bằng cách gửi tin nhắn qua điện thoại và email), vaccine lưu trữ trong tủ lạnh không đảm bảo khoảng cách…

TPHCM công bố kết quả kiểm tra các cơ sở tiêm chủng của FPT Long Châu - 1

Một trường hợp đi tiêm vaccine tại cơ sở tiêm chủng thuộc Công ty Cổ phần dược phẩm FPT Long Châu (Ảnh: LC).

Các Phòng Y tế đã lập biên bản và Công ty cam kết sẽ khắc phục những nội dung trên.

Liên quan đến 2 trường hợp phản vệ sau tiêm vaccine tại 2 cơ sở thuộc FPT Long Châu, Sở Y tế cho biết, trong hai ngày 3-4/7, cơ quan này nhận được báo cáo một trường hợp phản vệ độ 3 sau tiêm vaccine Twinrix (phòng bệnh viêm gan A-B) cùng vaccine Bexsero (phòng bệnh não mô cầu nhóm B); một trường hợp phản vệ độ 2 sau tiêm vaccine Twinrix từ 2 cơ sở tiêm chủng khác nhau trong hệ thống Long Châu.

Đây cũng là 2 trường hợp đầu tiên được báo cáo từ khi các cơ sở tiêm chủng thuộc FPT Long Châu đi vào hoạt động tại TPHCM. Tình trạng phản vệ của cả 2 trường hợp xảy ra trong thời gian 30 phút theo dõi sau tiêm chủng tại cơ sở và đã được cơ sở xử trí tại chỗ, sau đó chuyển đến bệnh viện gần nhất để tiếp tục theo dõi và xử trí.

Hiện nay cả 2 người bệnh đã ổn định và xuất viện. Cơ sở tiêm chủng đã thực hiện báo cáo trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng về Sở Y tế theo quy định.