TPHCM: Chàng trai lâm nguy sau khi nhét thanh keo silicon 20cm vào vùng kín

Hoàng Lê

(Dân trí) - Chàng trai 22 tuổi nhét thanh keo silicon dài hơn 20cm vào vùng kín trong trạng thái say xỉn, sau đó bị đau và tiểu ra máu, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 20/6, thông tin với phóng viên Dân trí, đại diện Bệnh viện Nguyễn Trãi (TPHCM) cho biết, vừa qua nơi đây đã phẫu thuật cấp cứu một trường hợp bị chấn thương vì dị vật "khó đỡ" ở vùng kín.

Bệnh nhân là một nam thanh niên 22 tuổi (ngụ TPHCM), vào khoa Cấp cứu với tình trạng tiểu đau, tiểu ra máu, cảm giác đau và khó chịu ở bụng dưới. Khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết rạng sáng cùng ngày khi đang say xỉn thì có hành vi nhét "vật thể lạ" vào niệu đạo.

Sau đó, dị vật đã đi thẳng vào bên trong và không lấy ra được, khiến bệnh nhân tiểu đau, tiểu lắt nhắt nhiều lần và tiểu máu. Đến 12h cùng ngày, bệnh nhân không thể chịu đựng thêm nên đi khám tại một bệnh viện tuyến quận, trước khi chuyển sang Bệnh viện Nguyễn Trãi.

Bác sĩ Hoàng Ngọc Tuấn, khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Nguyễn Trãi chia sẻ, sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được các nhân viên y tế cho thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán ban đầu. Hình ảnh siêu âm ghi nhận dị vật đã đi vào trong bàng quang. Người bệnh được đưa vào phòng phẫu thuật để soi niệu đạo - bàng quang thám sát, phát hiện một thanh keo silicon (keo nến) dài, đường kính gần 1cm.

TPHCM: Chàng trai lâm nguy sau khi nhét thanh keo silicon 20cm vào vùng kín - 1

Bệnh nhân phải phẫu thuật để lấy dị vật (Ảnh: NTR).

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ khoa Ngoại Tiết niệu xác định dị vật không thể gắp qua nội soi đường tiết niệu, mà cần mở bàng quang trên xương mu để lấy ra. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, dị vật được lấy hoàn toàn, bệnh nhân được chăm sóc hậu phẫu và xuất viện sau 5 ngày.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Liên Khương, Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu cho biết, hầu hết các trường hợp dị vật bàng quang do người bệnh tự đưa vật lạ vào cơ thể.

Các loại dị vật gặp trong trường hợp này khá đa dạng, như dây cước, tóc, cây nến, tăm, đinh, lá cây, tai nghe… Trong trường hợp trên, dị vật được xác định là một thanh keo silicon (keo nến) dài hơn 20cm, đường kính gần 1cm.

Về nguyên nhân nhét dị vật, bệnh nhân thường tự đưa vật lạ vào niệu đạo vì muốn "trải nghiệm tình dục - thủ dâm", hay mắc một số bệnh lý về tâm thần, bị ảo giác do sử dụng các chất kích thích. Vì lý do tế nhị và cảm giác xấu hổ, nhiều người thường đến bệnh viện khi đã cố gắng nhiều cách để tự lấy dị vật ra nhưng không được.

TPHCM: Chàng trai lâm nguy sau khi nhét thanh keo silicon 20cm vào vùng kín - 2

Dị vật là thanh keo nến dài sau khi được lấy khỏi cơ thể bệnh nhân (Ảnh: NTR).

Để điều trị, nếu tình trạng bệnh nhân ổn định, dị vật nhỏ và đánh giá có thể đi ngược lại qua đường niệu đạo mà không gây tổn thương, người bệnh có thể được sắp xếp phẫu thuật nội soi gắp dị vật. Ngược lại, bệnh nhân cần thực hiện phẫu thuật mở bàng quang gắp dị vật.

Dị vật bàng quang nói riêng và đường tiết niệu nói chung dù không phải một bệnh lý thường gặp nhưng có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Nhất là với các trường hợp dị vật chọc thủng bàng quang sẽ diễn tiến nhiễm trùng, nhiễm độc và nguy hiểm tính mạng.

Hơn nữa, dị vật bàng quang có thể chỉ là "bề nổi" cho thấy bệnh nhân đang mắc các bệnh lý về tâm thần, tâm lý tiềm ẩn hoặc các lệch lạc về tình dục.

Do đó, bác sĩ khuyến cáo người dân, khi có các triệu chứng nghi ngờ bị dị vật bàng quang như tiểu máu, tiểu đau, cảm giác đau bụng dưới, nhiễm trùng đường tiết niệu, chảy mủ, dò mủ… cần đến bệnh viện khám sớm để phát hiện bệnh và can thiệp kịp thời.