TPHCM cấp cứu ngoại viện 1.500 ca mỗi ngày: Cần "nhất cự ly, nhì tốc độ"
(Dân trí) - Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM cảnh báo, gánh nặng tàn tật và tử vong do các tình trạng khẩn cấp là kết quả của hệ thống cấp cứu ngoại viện kém hay thiếu phương tiện vận chuyển kịp thời.
Tại Hội nghị Khoa học kỹ thuật Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh với chủ đề "Vươn tầm chuyên sâu - Kết nối cộng đồng", diễn ra ngày 17/7, BSCKII Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM đã báo cáo về "Mạng lưới cấp cứu ngoại bệnh viện tại TPHCM - Cầu nối giữa người bệnh, y tế cơ sở và chuyên sâu".
Mỗi ngày TPHCM có hơn 1.500 bệnh nhân cấp cứu ngoại viện
Số liệu thống kê cho thấy, mỗi năm tại TPHCM có trên 45,3 triệu lượt người đến khám bệnh (chiếm hơn 1/4 tổng số lượt khám của cả nước), trên 2,5 triệu lượt bệnh nhân điều trị nội trú và trên 1,2 triệu lượt bệnh nhân đến cấp cứu tại bệnh viện.
Hàng ngày, TPHCM ghi nhận hơn 1.500 bệnh nhân có bệnh lý cấp tính hoặc tai nạn thương tích cần được trợ giúp cấp cứu tại cộng đồng (cấp cứu ngoại viện). Theo một nghiên cứu quốc tế công bố năm 2018, khi phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện tại các nước thu nhập trung bình - thấp, 45% ca tử vong ngoại viện sẽ được cứu sống.
Ngược lại, gánh nặng bệnh tật - từ tàn tật đến tử vong - do các tình trạng nguy hiểm khẩn cấp là kết quả của hệ thống chăm sóc cấp cứu ngoại viện không hiệu quả, hay thiếu phương tiện vận chuyển kịp thời.
Trước thực tế trên, sau giai đoạn sắp xếp, sáp nhập dẫn đến mở rộng quy mô và địa giới, TPHCM đã hình thành và phát triển hệ sinh thái y tế đa cực, đa trung tâm, với các thành tố: Hệ thống bệnh viện; trung tâm y tế khu vực; trạm y tế; trung tâm chuyên ngành; hệ thống bảo trợ xã hội; y dược tư nhân...

BSCKII Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM báo cáo tại hội nghị (Ảnh: BTC).
Theo bác sĩ Long, thực tiễn yêu cầu ngành y tế TPHCM phải phát triển đồng bộ, trong đó có nhiệm vụ chuyên nghiệp hóa hoạt động cấp cứu ngoại viện. Hiện nay, mạng lưới cấp cứu 115 TPHCM đã có sự tham gia của 31 bệnh viện công lập, 17 bệnh viện tư nhân, 3 bệnh viện quân đội, 13 trung tâm y tế và 1 trạm y tế.
Mạng lưới này được tổ chức bài bản và phối hợp chặt chẽ với hệ thống cấp cứu nội viện. Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM cũng chú trọng việc mở rộng mạng lưới các tình nguyện viên ngoài cộng đồng, vận động mọi nguồn lực xã hội cùng tham gia.
Đặc biệt, trung tâm tiếp nhận và điều phối cấp cứu 115 có vai trò biến người gọi thành người sơ cứu ban đầu - với 15 quy trình hướng dẫn sơ cứu đã được xây dựng - để tranh thủ "giờ vàng" cứu chữa trước khi lực lượng y tế tiếp cận bệnh nhân.
Phấn đấu tiếp cận người bệnh trong vòng 15 phút
Bác sĩ Nguyễn Duy Long chia sẻ, điểm quyết định hiệu quả trong cấp cứu ngoại viện là "nhất cự ly - nhì tốc độ". Vì vậy, việc mở rộng mạng lưới các trạm vệ tinh cấp cứu 115 cần tiếp tục thực hiện, để tăng độ bao phủ và khả năng tiếp cận người bệnh.
"Cần phấn đấu tiếp cận người bệnh trong vòng 15 phút từ khi tiếp nhận thông tin. Giải pháp để làm được điều này là tổ chức đa dạng loại hình trạm vệ tinh, không phân biệt công - tư và kết nối chặt chẽ với các cơ sở y tế", báo cáo viên chia sẻ.

Nhân viên Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM theo dõi lộ trình một ca cấp cứu ngoại viện (Ảnh: TT).
Bên cạnh đó, ngành y tế TPHCM cũng ban hành khuyến cáo triển khai các quy trình "báo động đỏ" nội viện và liên viện", triển khai nhiều hoạt động nâng cao năng lực cấp cứu của các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, nhằm tăng khả năng cứu sống người bệnh trong tình trạng nguy kịch.
Bác sĩ Long khuyến cáo, tình huống cấp cứu có thể đến bất cứ lúc nào, nên công tác chuẩn bị xử trí (quy trình, con người, phương tiện) là rất cần thiết. Bên cạnh hệ thống y tế, người dân cũng cần thường xuyên rèn luyện khả năng sơ cấp cứu để tạo cho mình phản xạ, biết cách yêu cầu sự trợ giúp khi có sự cố sức khỏe xảy ra.
ThS.BSCKII Võ Ngọc Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh chia sẻ, đơn vị đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều thách thức và cơ hội. Những chỉ đạo của chính quyền địa phương và Sở Y tế TPHCM đều nhấn mạnh yêu cầu phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nhân lực và lấy nhân dân làm trung tâm của mọi hoạt động chăm sóc sức khỏe.

ThS.BSCKII Võ Ngọc Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh chia sẻ tại hội nghị (Ảnh: BTC).
Hội nghị Khoa học kỹ thuật Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh năm 2026 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của y tế tuyến cơ sở trong nỗ lực tiếp cận các kỹ thuật lâm sàng chuyên sâu, đồng thời củng cố mạng lưới y tế cộng đồng vững chắc phục vụ người dân.
Trên cơ sở tổng hợp 18 báo cáo chuyên đề mang tính thực tiễn cao, chương trình khoa học của hội nghị tập trung làm rõ 3 định hướng trọng tâm. Thứ nhất, quản lý toàn diện bệnh lý mạn tính và cấp cứu hệ thống. Thứ hai, nâng cao năng lực quản trị và chuyển đổi số y tế. Thứ ba, phát triển kỹ thuật chuyên sâu và dự phòng đa chuyên khoa.





