TPHCM: Cảnh giác nguy cơ tăng ca mắc Covid-19, kéo ca chuyển nặng tăng

Quang Huy

(Dân trí) - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM lưu ý, dù đã tiêm vaccine Covid-19, nguy cơ mắc Covid-19 vẫn tồn tại đối với mỗi người. Nếu người dân không tuân thủ quy tắc 5K, số ca mắc Covid-19 chắc chắn sẽ tăng lên.

Chiều 4/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM tổ chức buổi họp báo nhằm cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Trong những ngày qua, số bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn đã giảm, tuy nhiên, số F0 nhập viện đang có dấu hiệu cao hơn số ca xuất viện.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, thông tin, qua một khảo sát đối với các bệnh nhân ở tầng điều trị thứ 2, thành phố ghi nhận có 14% số F0 chưa tiêm vaccine Covid-19, trong số này có 90% F0 là trẻ em dưới 18 tuổi, chưa được tiêm vaccine.

TPHCM: Cảnh giác nguy cơ tăng ca mắc Covid-19, kéo ca chuyển nặng tăng - 1

Ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM (Ảnh: N.H.).

Điều đáng chú ý, 86% F0 còn lại đã tiêm một hoặc 2 mũi vaccine Covid-19 nhưng vẫn dương tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, hầu hết trường hợp này đều có triệu chứng nhẹ, không cần can thiệp hồi sức.

"Một thông điệp được đưa ra ở đây là dù đã tiêm vaccine Covid-19 nhưng nguy cơ mắc Covid-19 vẫn tồn tại. Ngoài ra, dù TPHCM có độ phủ vaccine cao, nhưng nhiều người dân từ các tỉnh, thành khác về thành phố chưa được tiêm chủng, chúng ta cần cảnh giác đối với nguy cơ số ca mắc mới tăng kéo theo ca nhập viện, ca chuyển nặng tăng", ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu chia sẻ.

Phó Giám đốc Sở Y tế phân tích thêm, một nguy cơ nữa thành phố phải đối mặt là việc nới lỏng giãn cách xã hội sẽ khiến gia tăng các tình huống tiếp xúc giữa người với người. Nếu người dân không tuân thủ quy tắc 5K, số ca mắc Covid-19 chắc chắn sẽ tăng lên.

Trước đó, UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch tổ chức tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 12 tuổi đến 17 tuổi trên địa bàn. Theo dự kiến, thành phố sẽ tiêm vaccine cho khoảng 780.000 trẻ từ 12 đến 17 tuổi sinh sống và học tập tại TPHCM. Trong đó, lứa tuổi từ 16 tuổi đến 17 tuổi sẽ được ưu tiên tiêm trước.

TPHCM: Cảnh giác nguy cơ tăng ca mắc Covid-19, kéo ca chuyển nặng tăng - 2

Bản đồ nguy cơ Covid-19 mới nhất của TPHCM (Ảnh: Cổng Thông tin Covid-19 TPHCM).

Vừa qua, Cổng thông tin Covid-19 TPHCM đã cung cấp thông tin về cấp độ dịch của từng quận, huyện, TP Thủ Đức sau khi các địa phương gửi kết quả báo cáo về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố. Sau một tháng nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, tỷ lệ địa phương là vùng xanh của TPHCM ngày càng được nâng cao.

Theo số liệu mới nhất, TPHCM vẫn là địa phương thuộc vùng vàng, thuộc cấp độ 2 của dịch Covid-19. Đối với từng khu vực, TPHCM đã có 13 quận, huyện là vùng xanh, đạt tỷ lệ 59%, 9 địa bàn là vùng vàng, chiếm tỷ lệ 41% và không có địa phương là vùng cam, vùng đỏ.  

Hiện tại, toàn địa bàn TPHCM có 5 địa phương đạt độ bao phủ vùng xanh là 100% gồm quận 1, 7, 8, Tân Phú và huyện Cần Giờ. Các địa phương đạt tỷ lệ vùng xanh từ 50% trở lên gồm quận 4, 5, 10, 11, Bình Tân, Gò Vấp, huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi và thành phố Thủ Đức.

Các địa phương còn lại gồm quận 3, 6, 12, Bình Thạnh, Tân Bình, Phú Nhuận đạt tỷ lệ vùng xanh dưới 50%. 

Về các chỉ số dịch tễ của TPHCM, sau nhiều ngày lên xuống, số bệnh nhân Covid-19 mỗi ngày ghi nhận trên địa bàn đã có dấu hiệu đi ngang nhiều ngày liên tục, ở mức trên dưới 1.000 ca/ngày. Số ca Covid-19 tử vong mỗi ngày cũng ở mức thấp với 20-30 ca/ngày.