TPHCM: Báo động tai nạn nghiêm trọng ở trẻ

(Dân trí) - Chưa đầy một tuần, khoa Cấp cứu, bệnh viện Nhi Đồng 2 đã tiếp nhận nhiều trẻ bị tai nạn chấn thương sọ não. Tình trạng trên một phần do sự lơ là của người lớn và những yếu kém về kỹ năng sơ cứu ban đầu khi thấy trẻ gặp nạn.

Từ sự chủ quan của gia đình…

 

TPHCM: Báo động tai nạn nghiêm trọng ở trẻ - 1

“Chấn thương sọ não sau tai nạn ở trẻ thường để lại nhiều di chứng nặng nề về sau”, BS Nguyên Anh cho biết 

 
Bị tivi rớt đè lên người là một trong những tai nạn từng lặp đi lặp lại nhiều lần gây nguy hiểm cho trẻ. Tuy nhiên, chiều 22/10 tai nạn lại tiếp tục xảy ra. Nạn nhân là bé Đ.N.T (2 tuổi ngụ tại TPHCM). Trong lúc chơi đùa, bé đu lên tủ chè khiến tivi rơi xuống. Được đưa đến bệnh viện kịp thời nhưng bé đã hôn mê sâu do chấn thương sọ não.

 

Một tai nạn thương tâm khác cũng đã xảy ra với N.T.T.A (13 tháng tuổi, ngụ tại Biên Hòa, Đồng Nai). Cả gia đình đang ăn cơm tối, bé leo lên ghế nhựa cao chừng 50cm đứng múa. Do diện tích mặt ghế quá nhỏ, T.A bị sẩy chân té đập đầu xuống đất, cháu rơi vào tình trạng lơ mơ khó thở. Tại Nhi Đồng 2 bác sĩ phải phẫu thuật gấp cho bé vì lượng máu tụ trong màng cứng quá nhiều gây chèn ép não.

 

Do bận chế cà phên nên không để ý chị H. (ngụ tại quận 2, TPHCM) suýt mất đứa con trai của mình. Trên căn gác không có lan can, bé T.P.K (16 tháng tuổi) bò ra nhìn theo mẹ. Không ngờ cháu trượt ngã, lao từ trên cầu thang cao chừng 3m đập đầu xuống đất bất tỉnh. Vài phút sau P.K co giật dữ dội. Khi chuyển đến bệnh viện, bác sĩ cho biết cháu đã bị máu tụ ở màng cứng trên đỉnh đầu gây hôn mê.

 

… đến những bất cẩn và thiếu hiểu biết ở trường học

 

Trẻ không chỉ gặp tai nạn ở gia đình, hiểm họa cũng luôn rình rập các bé tại trường học. BS Trần Đắc Nguyên Anh cho biết: “Tối 22/10 chúng tôi tiếp nhận một học sinh tiểu học ngụ tại quận 12 bị đa chấn thương do cánh cửa sắt của cổng trường đè. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu máu tụ đầy vòm miệng, chẩn đoán hình ảnh cho thấy cháu bị nứt sọ não ở đỉnh trái. Sau 4 ngày điều trị bé mới qua được nguy kịch”.

 

TPHCM: Báo động tai nạn nghiêm trọng ở trẻ - 2

Do bị ngưng tim ngưng thở quá lâu, bé trai 11 tháng tuổi này sẽ phải sống thực vật suốt đời

 
Khi vụ việc cháu bé bị sặc thức ăn dẫn đến tử vong tại Đà Nẵng còn chưa lắng dịu thì sáng 27/10 vụ việc tương tự lại diễn ra tại Biên Hòa, Đồng Nai. Mới gửi con tại nhà trẻ tư nhân đi làm, một tiếng sau chị H. chết lặng khi nhận tin báo đứa con trai 11 tháng tuổi đang cấp cứu vì chấn thương sọ não. Theo thông tin từ cô nuôi dạy trẻ cung cấp, sau khi người mẹ mang con đến gửi bé quấy khóc nhiều dẫn đến nôn ói và sặc cháo lên mũi. Lau chùi xong, cô cho bé ngồi lên bô trong nhà vệ sinh đại tiện, ít phút sau quay lại đã thấy bé ngã gục dưới đất.

 

Quá sợ hãi, cô gọi chồng chở bé đến bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai mà quên không sơ cứu ban đầu. Vì vậy bé B. rơi vào tình trạng tím tái, ngưng tim, ngưng thở. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy thức ăn đã sộc vào phổi bé, vùng não có máu tụ. Sau sơ cứu, bác sĩ chuyển bé lên bệnh viện Nhi Đồng 2.

 

Theo nhận định của BS Trần Đắc Nguyên Anh: “Do ngưng tim ngưng thở quá lâu nên vùng não chết lan rộng, máu tụ nhiều nếu qua được cơn nguy kịch thì với tình trạng này bé B. cũng sẽ phải sống thực vật suốt đời”.
 

BS Đoàn Thị Ngọc Diệp - Trưởng khoa Cấp cứu bệnh viện Nhi đồng 2 khuyến cáo: “Phụ huynh có con nhỏ và giáo viên mầm non cần phải trang bị kiến thức về cách xử trí tai nạn sinh hoạt xảy ra tại nhà và trường học ở trẻ như: Té ngã, ngạt nước, sặc thức ăn, sặc sữa, bỏng,...

 

Khi thấy trẻ gặp nạn, người lớn cần bình tĩnh cấp cứu ngưng thở, ngưng tim tại hiện trường bằng cách hô hấp nhân tạo sau đó mới chuyển bé đến bệnh viện. Nếu không được sơ cứu kịp thời, trẻ rất dễ bị tử vong hoặc để lại di chứng não nặng nề về sau.

  

Vân Sơn