TPHCM: 9 ngày nghỉ tết hàng loạt ca tai nạn, đả thương

(Dân trí) - Ít nhất 20% số vụ tai nạn giao thông những ngày đầu năm mới có liên quan đến rượu bia khiến hàng loạt nạn nhân bị chấn thương sọ não. Bên cạnh đó, tai nạn sinh hoạt và ẩu đả do mâu thuẫn cũng khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh tang tóc.

Hơn 900 bệnh nhân nhập viện cấp cứu tại Chợ Rẫy trong 9 ngày tết
Hơn 900 bệnh nhân nhập viện cấp cứu tại Chợ Rẫy trong 9 ngày tết

Trái ngược với không khí vui xuân đón tết diễn ra trên cả nước, tại các bệnh viện nhiều gia đình đang sống trong tình cảnh đau khổ khi người thân của họ bất đắc dĩ phải chuyển đến cấp cứu vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Bệnh viện Chợ Rẫy là nơi tập trung đông nhất số nạn nhân nhập viện trong những ngày tết tại khu vực phía Nam.

Theo thống kê của phòng Kế hoạch Tổng hợp của bệnh viện, trong những ngày tết ngoài số lượng gần 800 bệnh nhân nặng phải nằm lại điều trị Nội trú. Bệnh viện đã tiếp nhận 932 bệnh nhân bị tai nạn các loại phải nhập viện cấp cứu. Tai nạn giao thông là điểm nóng nhất với 654 trường hợp nhập viện, trong đó có 447 ca bị chấn thương sọ não.

Những ca bệnh nặng nằm tại phòng Hồi sức Cấp cứu
Những ca bệnh nặng nằm tại phòng Hồi sức Cấp cứu

BS Trương Thế Hiệp, Phó khoa Cấp cứu, cho biết, số nạn nhân phải chuyển đến Chợ Rẫy trong dịp tết 2015 có giảm hơn so với cùng kỳ năm 2014, tuy nhiên bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng lại tăng cao hơn. Chỉ trong 9 ngày, đã có tới 219 ca phải thực hiện các cuộc mổ cấp cứu, số bệnh nhân tử vong tại khoa là 16 trường hợp, bệnh nhân nặng xin về 14 trường hợp.

Rượu bia quá chén nhưng vẫn cố ý tham gia giao thông là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, trên 50% số nạn nhân chuyển đến Chợ Rẫy gặp tai nạn có liên quan đến xe gắp máy. Người say xỉn không chỉ tự gây tai nạn mà còn gieo họa cho người khác. Cùng với tai nạn giao thông năm nay bệnh viện Chợ Rẫy cũng ghi nhận 150 ca tai nạn sinh hoạt, 81 ca đâm chém, đả thương và khoảng 30 trường hợp ngộ độc, tự tử.

Cùng với tai nạn, tết năm nay cũng ghi nhận nhiều ca tự tử
Cùng với tai nạn, Tết năm nay cũng ghi nhận nhiều ca tự tử

Kỳ nghỉ tết vừa qua là thời gian các bác sĩ tại khoa Chấn thương Sọ não của bệnh viện phải hoạt động “hết công suất”. BS Lưu Thanh Nam, Trưởng khoa cho hay, ngoài việc trực thăm khám và điều trị cho người bệnh, khoa còn tham gia hoạt động trực cấp cứu liên tục để sẵn sàng ứng phó với các ca bệnh nặng cần xử trí khẩn cấp trong dịp Tết.

Nếu ngày thường trung bình chỉ có khoảng 20 đến 25 trường hợp bị chấn thương sọ não chuyển đến khoa thì trong 9 ngày nghỉ Tết, mỗi ngày trung bình có tới 30 đến 40 bệnh nhân bị chấn thương sọ não. Ngoài thương tích hiện tại, chấn thương sọ não sẽ để lại di chứng nặng nề cho nạn nhân, tạo gánh nặng đối với gia đình và xã hội. Cũng theo phân tích của BS Thanh Nam, trong số những trường hợp bị chấn thương sọ não có tới gần 90% là nạn nhân tai nạn giao thông, 10% còn lại là do tai nạn sinh hoạt và đả thương.

Bệnh nhân Trần Lâm bị chấn thương sọ não vì điều khiển xe khi say xỉn
Bệnh nhân Trần Lâm bị chấn thương sọ não vì điều khiển xe khi say xỉn

Nằm trên giường bệnh với vùng đỉnh trán bị lõm sâu, bệnh nhân Trần Lâm (26 tuổi, ngụ tại Đồng Tháp) đang rơi vào tình trạng mê man. BS Thanh Nam cho biết đây là một trong những ca tai nạn giao thông, do điều khiển xe gắn máy trong tình trạng say rượu. Tai nạn xảy ra khiến nạn nhân bị sụp khối đỉnh trán, xuất huyết não, gãy xương bàn chân phải, chấn thương gối phải.

Cũng tại khoa Chấn thương Sọ não, bà Võ Thị Thương (48 tuổi) đang sụt sùi bên giường bệnh của cậu con trai. Theo điều tra bệnh sử ghi nhận, ngày mùng 4 Tết, con trai bà là Đoàn Chí Lập (16 tuổi, ngụ tại Cà Mau) cùng 4 người bạn trong xóm rủ nhau đi chơi game. Do mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác đang trong tình trạng say xỉn nên cậu bé đã bị đánh hội đồng đến bất tỉnh phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, máu tụ dưới màng cứng.

Bà Thương đau đớn bên cậu con trai đang mê man sau khi bị đánh hội đồng
Bà Thương đau đớn bên cậu con trai đang mê man sau khi bị đánh hội đồng

BS Lưu Thanh Nam nhận định, hầu hết các trường hợp nhập viện trong những ngày tết tại khoa Chấn thương sọ não đều là nam giới, tuổi đời khá trẻ. Họ là lao động chính trong gia đình, là tương lai của đất nước nhưng vì những lúc bốc đồng không làm chủ được bản thân nên đã đưa mình đến nguy hiểm. 

Tháng giêng là tháng diễn ra nhiều lễ hội lớn, nhu cầu ăn uống, đi lại của người dân khá cao, bác sĩ khuyến cáo mọi người hãy tự chủ bản thân, không rượu bia quá chén, nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ khi tham gia giao thông để giữ sự bình an cho bản thân và cộng đồng.

Vân Sơn