Hà Tĩnh:

Tiêu hủy gần 1,5 tấn thịt thối đang trên đường tới quán ăn

(Dân trí) - Chiều ngày 13/12, ông Trương Công Huy, Đội trưởng đội Quản lý thị trường số 2 (đóng tại thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 1,5 tấn thịt động vật bị mốc, bốc mùi hôi thối do một tài xế Container đang vận chuyển đi tiêu thụ.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 12/12, trong quá trình tuần tra, kiểm soát hàng hóa lưu thông qua địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp với Phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phát hiện xe Container mang BKS: 51D – 045.03 do tài xế Lê Công Đạt (tỉnh Quảng Bình) điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy gần 1,5 tấn thịt bẩn
Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy gần 1,5 tấn thịt bẩn

Ngay lập tức tổ công tác đã ra hiệu dừng xe, quá trình kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện 1.485kg thực phẩm bẩn gồm vú và thịt động vật đã bị mốc, hư hỏng và bốc mùi hôi thối.

Toàn bộ số hàng trên lái xe và chủ hàng không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn xuất xứ, không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tại cơ quan điều tra, lái xe và chủ hàng khai nhận toàn bộ số hàng hóa này được thu mua trôi nổi tại các tỉnh phía Bắc đưa về các tỉnh miền Trung và miền Nam để tiêu thụ cho các quán ăn.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, chiều ngày 13/12, lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng này theo đúng quy trình.

Tiến Hiệp