Quảng Ninh:

Tiêu huỷ 7 tấn thịt động vật không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối

(Dân trí) - Theo thông tin từ huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, hôm nay (20/1), lực lượng chức năng của huyện vừa tổ chức tiêu huỷ 7 tấn thịt động vật không rõ nguồn gốc đang trong tình trạng phân huỷ được phát hiện thu giữ trước đó.

Lực lượng Biên phòng phát hiện khoảng 7 tấn thịt động vật đang phân hủy trên một chiếc tàu vỏ sắt (ảnh QTV)
Lực lượng Biên phòng phát hiện khoảng 7 tấn thịt động vật đang phân hủy trên một chiếc tàu vỏ sắt (ảnh QTV)

Cụ thể, vào ngày 7/1, Đồn Biên phòng Quan Lạn trong qua trình tuần tra, kiểm soát đã phát hiện 1 chiếc tàu vỏ sắt không biển kiểm soát, chưa xác định được chủng loại gì và đang trong tình trạng hỏng hóc ngừng hoạt động nhưng có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra trên con tàu này, lực lượng Biên phòng phát hiện trong khoang hàng có chứa khoảng 7 tấn thịt động vật đông lạnh đang trong tình trạng phân hủy, bốc mùi hôi thối.

Lực lượng chức năng ngay sau đó đã kiểm tra, xác minh và xác định toàn bộ số hàng hóa trên không có chủ sở hữu nên đã thực hiện tiêu huỷ số tang vật trên nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường.

Hiện cơ quan chức năng huyện đang tiếp tục điều tra và xác minh làm rõ chủ phương tiện để xử lý theo qui định của pháp luật.

An Nhiên