Tiêu chảy, nôn thốc tháo sau khi ăn kem

(Dân trí) - 5 người trong cùng một khu nhà trọ tại Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội sau ăn kem 2 tiếng đã bị đau bụng, nôn thốc nôn tháo và phải vào bệnh viện E cấp cứu ngay trong đêm 4/10.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hạnh, Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện E, cho biết, cả 5 bệnh nhân cùng vào viện một lúc, ở cùng một địa chỉ, cùng một triệu chứng là đau bụng, nôn, đi ngoài phân lỏng. Các bệnh nhân được chẩn đoán là ngộ độc thực phẩm và chỉ phải truyền nước, sáng nay đã được xuất viện cho về nghỉ ngơi tại nhà.

Theo lời các bệnh nhân, họ cùng có triệu chứng giống nhau là nôn, đau bụng chỉ sau 2 tiếng ăn kem. Sự việc diễn ra hôm 4/10, sau khi cả 5 người cùng ăn kem đậu xanh do chủ nhà mua tại một quán nước gần đó để chiêu đãi các bạn sinh viên trong khu trọ. Trong tổng số 8 người ăn kem thì có 5 người phải vào bệnh viện E cấp cứu trong đêm.

BS Hạnh cho biết thêm, trước mắt chỉ xác định các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm, còn để xác định do thực phẩm gì thì phải làm một số xét nghiệm mới khẳng định được. Còn anh Hoài, chủ khu nhà trọ thì cho rằng, cả 5 người đều có ăn loại thức ăn ở thời điểm gần nhất khi đó, nên nhiều khả năng là ngộ độc do kem. Ngay cả người cháu của anh Hoài không ở trong khu trọ, chỉ đến chơi và ăn kem cùng cũng bị ngộ độc với các biểu hiện tương tự, phải cấp cứu ở viện E.

Hồng Hải