Thường xuyên nhức đầu gối về đêm, nam sinh bất ngờ phát hiện ung thư xương

Minh Nhật

(Dân trí) - Ung thư xương có thể xuất hiện ở bất kỳ một vị trí xương nào, nhưng có khoảng trên 50% bệnh nhân ung thư xương xuất hiện ung thư ở những xương dài như cánh tay và chân.

Wu là một nam sinh viên 18 tuổi, người Trung Quốc. Cách đây vài tuần, Wu đột nhiên bị đau đầu gối phải. Vì nghĩ chỉ là bệnh vặt nên ông bà của Wu khuyên cậu chỉ cần xoa bóp bằng rượu thuốc. Tuy nhiên, bố mẹ sinh viên này lại cảm thấy bất an về tình trạng của con nên đã quyết định đưa Wu đến Bệnh viện gần nhà để thăm khám.

Kết quả chụp X-quang cho thấy khối u bất thường ở đầu gối. Kết quả sinh thiết xác nhận Wu bị ung thư xương.

Thường xuyên nhức đầu gối về đêm, nam sinh bất ngờ phát hiện ung thư xương - 1

Là người tiếp nhận và điều trị cho sinh viên này, BS Weng Hongkai cho biết: “Bệnh nhân không hề có vết thương ở đầu gối phải nhưng lại bị đau. Theo lời kể, cậu ta thường đau vào ban đêm nhất là khi đang ngủ. Tại vị trí đau, nếu sờ kĩ có thể thấy khối u hơi gồ lên”.

Với trường hợp của Wu, bác sĩ chỉ định điều trị bằng hóa trị liệu trước để khối u teo nhỏ, sau đó tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u và cuối cùng là tái tạo xương tự thân.

“Tái tạo xương tự thân là một phương pháp thường được sử dụng cho bệnh nhân ung thư xương. Trước hết, phần xương có khối u sẽ được cắt bỏ; tiếp đó, nó được đưa vào môi trường nitơ lỏng để tiêu diệt tế bào ác tính; cuối cùng xương được đưa trở lại vị trí đã cắt bỏ. Sau khi xương đã ổn định, bệnh nhân tiếp tục được điều trị bằng hóa chất” – BS Weng chia sẻ.

Từ trường hợp của Wu, BS Weng nhấn mạnh rằng, mọi người không nên chủ quan với các cơn đau bất thường trong xương khớp. Chuyên gia này cho biết, hầu hết các khối u xương thường xuất hiện ở người trẻ. Theo lý giải, ở giai đoạn này, xương phát triển với tốc độ nhanh nhất, nên cũng dễ làm phát sinh đột biến. Trong trường hợp đột biến xảy ra ở vùng gen khiến tế bào phân chia không kiểm soát thì khối u sẽ hình thành.

Ung thư xương có thể xuất hiện ở bất kỳ một vị trí xương nào, nhưng có khoảng trên 50% bệnh nhân ung thư xương xuất hiện ung thư ở những xương dài như cánh tay và chân. Có khoảng 50% trường hợp bị ung thư xương ở đầu dưới của xương đùi hoặc đầu trên của xương chày, vùng xung quanh khớp gối thường hay gặp khối u hơn cả.

Thường xuyên nhức đầu gối về đêm, nam sinh bất ngờ phát hiện ung thư xương - 2

Cơn đau do khối u xương ở người trẻ cũng dễ bị nhầm với các cơn đau tăng trưởng.

“Điểm giống nhau là cả 2 loại đau này thường xảy ra về đêm cho đến gần sáng. Vị trí đau thường ở đầu xương và các khớp. Khởi đầu, cơn đau thường mơ hồ nhưng sau đó rõ từng đợt ngắn trong xương, rất khó chịu” – BS Weng phân tích.

Tuy nhiên, đau do ung thư xương lại có một số điểm đặc trưng, để chúng ta có thể nhận biết. Cụ thể, cơn đau do khối u sẽ diễn ra dai dẳng và ở một vị trí cố định, khi vận động sẽ càng đau, đôi khi sờ thấy một khối u.

Do đó, để phòng ngừa, phát hiện sớm ung thư xương, các chuyên gia khuyến cáo trẻ sau 12 tuổi có chiều cao phát triển nhanh hơn trẻ cùng độ tuổi, cần được quan tâm nếu trẻ có triệu chứng đau vô cớ trong xương. Nếu có bất kỳ triệu chứng khả nghi, nên đến ngay cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.