1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Thủng ruột vì phá thai

Bệnh viện Phụ sản Trung ương mới tiếp nhận một ca cấp cứu hy hữu: Một phụ nữ 29 tuổi (ở Ứng Hòa, Hà Tây) bị tai biến thủng ruột và tử cung sau khi phá thai tại Trung tâm Y tế quận Tây Hồ (Hà Nội).

Người phụ nữ trên đến nạo thai tại Trung tâm y tế quận Tây Hồ vào ngày 17/7. Trong khi làm thủ thuật, nhân viên y tế đã "đụng" luôn cả vào thành ruột khiến tử cung và ruột đều bị thủng. Chị được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong tình trạng chảy máu trong và rất đau đớn.

 

Tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến, Giám đốc bệnh viện, cho biết, nhờ được mổ cấp cứu kịp thời chiều hôm đó nên bệnh nhân đã được cứu sống. Tuy nhiên, cùng với việc khâu lại phần ruột bị thủng, các bác sĩ đã phải cắt bỏ toàn bộ tử cung của chị nên bệnh nhân vĩnh viễn mất khả năng sinh con. Tuy nhiên, đây là việc làm bắt buộc vì nếu cấp cứu muộn hơn, chị có thể sẽ chết.

 

Tiến sĩ Tiến cũng cho biết, những năm gần đây, tỷ lệ tai biến do nạo phá thai giảm rõ rệt do kỹ thuật được cải tiến rất nhiều. Tuy nhiên, hằng tuần, bệnh viện phải xử lý hậu quả cho ít nhất một ca từ tuyến dưới chuyển lên. Nguyên nhân chủ yếu là tiến hành kỹ thuật nạo hút không đúng quy trình, hoặc kỹ thuật viên quá thô bạo trong khi nạo hút.

 

Bộ Y tế có quy định rõ ràng về tuổi thai mà các tuyến y tế được can thiệp. Y tế tuyến xã chỉ được xử lý thai dưới 6 tuần, tuyến huyện xử lý thai dưới 12 tuần. Nếu thai lớn hơn nữa thì chỉ tuyến tỉnh trở lên mới được phép can thiệp. Riêng phá thai bằng thuốc chỉ được phép làm ở những cơ sở y tế đã được đào tạo về phương pháp này. Các bác sĩ khuyến cáo chị em nên căn cứ tuổi thai để chọn tuyến y tế phù hợp. 

Theo Khoa học & Đời sống