Thủng ruột non sau ăn cá rô phi

(Dân trí) - Thông tin từ Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy cho biết, các bác sỹ của bệnh viện này vừa tiến hành gắp một đoạn xương cá dài 2cm đâm thủng ruột non của một bệnh nhân.

Bệnh nhân là bà L.T.K nhập viện cấp cứu ngày trong tình trạng đau bụng dữ dội, qua chẩn đoán và nội soi, các bác sỹ phát hiện bệnh nhân bị một đoạn xương cá dài khoảng 2 cm đâm thủng hồi tràng (đoạn ruột non nối với ruột già).

Qua nội soi, các bác sĩ phát hiện ruột non của bệnh nhân bị một đoạn xương cá dài khoảng 2 cm đâm thủng.
Qua nội soi, các bác sĩ phát hiện ruột non của bệnh nhân bị một đoạn xương cá dài khoảng 2 cm đâm thủng.

Tại bệnh viện, bà K cho biết, trước đó có ăn cá rô phi nhưng không có dấu hiệu gì, sau đó lên cơn đau mới nhập viện cấp cứu.

Các bác sỹ khoa Ngoại, Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy đã tiến hành gắp đoạn xương rồi xử lý vết thủng ở ruột nong bệnh nhân do xương cá gây ra.

Hiện tại tình hình sức khỏe của bệnh nhân K. đang dần ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị chờ xuất viện.

Đặng Tài