Thủng đại tràng vì hàm răng giả rơi vào bụng

(Dân trí) - Sáng 28/6, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp của bệnh viện này vừa đi cấp cứu chi viện cho bệnh viện tuyến dưới trường hợp bệnh nhân bị viêm phúc mạc (nhiễm trùng) ổ bụng do bị hàm răng giả làm thủng đại tràng.

Hàm răng giả gây thủng đại tràng bệnh nhân H.
Hàm răng giả gây thủng đại tràng bệnh nhân H.

Bệnh nhân là bà N.K.H (52 tuổi, ở quận Ô Môn, TP Cần Thơ), nhập viện trong tình trạng đau bụng, sốt. Các bác sĩ ở bệnh viện Ô Môn cho siêu âm, X- quang bụng và chẩn đoán viêm phúc mạc nghi do thủng ruột.

Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ thấy ổ bụng bệnh nhân có rất nhiều mủ do nhiễm trùng, đại tràng (ruột già) bị thủng… nên đã nhờ hỗ trợ từ tuyến trên. Lúc 21h ngày 26/6 nhận được tin khẩn cấp nhờ chi viện của Bệnh viện đa khoa quận Ô Môn (Cần Thơ), các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đã đến bệnh viện Ô Môn để trợ giúp.

Sau khi các bác sĩ xuống tăng cường đã phát hiện ra dị vật là một hàm răng giả, gây thủng đoạn cuối đại tràng. Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành vệ sinh ổ bụng, gắp dị vật, may chỗ thủng đại tràng và đưa ruột ra ngoài làm hậu môn nhân tạo. Ba tháng sau,sẽ phẫu thuật lần hai để đưa hậu môn trở lại bình thường cho bệnh nhân.

Người nhà cho biết, trước đó họ không hề biết bà H. nuốt hàm răng giả lúc nào, vì không nghe bà nói gì, họ cũng không biết nguyên nhân bà bị đau bụng. Cho đến khi bà đau bụng vào bệnh viện cấp cứu, bác sĩ lấy ra hàm răng giả trong ruột già.

Phạm Tâm