Thực hiện sàng lọc thính lực ở trẻ sơ sinh

(Dân trí) - Toàn bộ trẻ sơ sinh, đặc biệt là những trẻ có nguy cơ mất thính lực cao hơn những trẻ khác tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội, sẽ được sàng lọc thính lực ngay trong những ngày đầu sau sinh trước khi được xuất viện về nhà.

Chương trình sàng lọc thính lực trẻ sơ sinh này sẽ được thực hiện từ tháng 10/2010 tại Hà Nội và đây cũng là bệnh viện đầu tiên trên toàn quốc thử nghiệm sàng sàng lọc mất thính lực bẩm sinh ở trẻ sơ sinh.
 
Mỗi lần kiểm tra thính lực sẽ mất từ 5 - 8 phút, trong khi trẻ đang ngủ. Nếu trẻ vượt qua được thử nghiệm ngay lần đầu, có nghĩa là khả năng thính lực của trẻ là bình thường. Nếu không vượt qua, thử nghiệm sẽ được làm lại (sau 1 tuần) và có thể sẽ được khuyến cáo chuyển tới bác sĩ chuyên khoa thính lực cho các thăm dò sâu tiếp theo.

Chương trình sàng lọc này sẽ được thử nghiệm từ tháng 10 năm 2010, trước mắt tại các khoa có sơ sinh (A1, A3, C3, D3, D4, D5) với chi phí chỉ trên 100.000 ngàn đồng. Sau một tháng thử nghiệm, bệnh viện sẽ đánh giá lại kết quả và đưa vào thực hiện trên toàn bộ các trẻ sơ sinh tại bệnh viện.

Theo các chuyên gia, mất thính lực là một trong những rối loạn thường gặp nhất so với các rối loạn khác đang được sàng lọc rộng rãi. Theo ước tính, Việt Nam có khoảng gần nửa triệu người bị điếc, tỷ lệ điếc ở trẻ chiếm 1-5‰. Như vậy, ước tính mỗi năm nước ta có thêm 1,2 triệu trẻ sinh ra tương đương sẽ có 50.000 trẻ bị điếc mới. Trong khi đó, việc phát hiện mất thính lực ở trẻ thường rất muộn, đa phần sau 2 tuổi nên việc điều trị cả điếc và ngôn ngữ đều rất khó khăn.

Vì thế, việc xác định khả năng thính lực cho trẻ vừa sinh ra trước khi được xuất viện sẽ giúp phát hiện sớm những trẻ có vấn đề về thính giác để có thể kịp thời can thiệp. Đối tượng quan tâm đầu tiên là những trẻ có nguy cơ mất thính lực hơn những trẻ khác. Đó là những em bé sinh ra từ các bà mẹ mắc một số bệnh lý khi mang thai như: rubella, giang mai, herpes..., những trẻ có tiền sử gia đình có người bị điếc, trẻ đẻ non hoặc sinh nhẹ cân, có các dấu hiệu của suy hô hấp sau đẻ và phải thông khí hỗ trợ kéo dài, trẻ bị vàng da do tăng bilirubin, viêm màng não... sẽ được chỉ định sàng lọc thính lực ngay sau sinh, trước khi được xuất viện trở về nhà. Tuy nhiên, trên thực tế, một nửa số trẻ giảm hoặc mất thích lực không có các yếu tố nguy cơ sẵn có, vì thế, chương trình sàng lọc thính lực ở trẻ sơ sinh cũng được thực hiện ở toàn bộ các trẻ sơ sinh ra tại viện.

Hồng Hải