Thủ tướng kêu gọi người dân tăng cường vận động, ăn nhiều rau xanh, giảm rượu bia

(Dân trí) - Sáng 27/2, Nhân kỉ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức phát động chương trình Sức khoẻ Việt Nam. Ông kêu gọi mỗi người dân hãy bắt đầu ngay từ việc duy trì các hành vi có lợi cho lối sống, sức khoẻ bằng cách ăn nhiều rau xanh, giảm rượu bia, giảm muối, đường, không thuốc lá, tăng cường vận động và thường xuyên kiểm tra sức khoẻ.

Lễ phát động là cụ thể hóa Quyết định số 1092 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình Sức khỏe Việt Nam, được ban hành tháng 9/2018.

thu tuong 1.jpg

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ phát động. 

Theo Thủ tướng, những hành vi này không chỉ góp phần nâng cao sức khoẻ mỗi người, mà việc thường xuyên vận động thể dục, rèn luyện thể lực cũng là thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi người dân yêu nước. Việc đó không tốn kém, khó khăn gì, gái trai, già trẻ, ai cũng nên làm và ai cũng làm được. Mỗi người lúc ngủ dậy, tập ít phút thể dục, ngày nào cũng tập thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ. Như vậy thì sức khỏe. Dân cường thì nước thịnh”.
Thủ tướng khẳng định: “Sức khoẻ là vốn quý nhất của mỗi người dân, toàn xã hội. Bác Hồ đã nói: Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công. Mỗi một người dân yếu ớt tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần; mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là góp phần cho cả nước mạnh khỏe. Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi người dân yêu nước”.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, thời gian tới, Bộ Y tế, các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, cần có giải pháp nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn dân, biết tự chăm sóc nâng cao sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

Ngành y tế cần cung cấp đầy đủ dịch vụ chăm sóc y tế cho người dân, nhất là tại tuyến cơ sở, để được tư vấn, chăm sóc, điều trị bệnh ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Giảm tiêu thụ thuốc lá, đồ uống có cồn, nước ngọt, thực phẩm có nguy cơ gây bệnh. Khuyến khích sản xuất kinh doanh cung cấp thực phẩm an toàn đủ dinh dưỡng cho từng lứa tuổi, đăng biệt lưu ý chương trình sữa học được, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng.

Thủ tướng kêu gọi các bộ, ngành, tổ chức, cá nhân tăng cường thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe tại các cơ sở giáo dục, nhà trường, các cơ quan, các xí nghiệp và toàn xã hội. Tạo điều kiện để có không gian công cộng rèn luyện thể dục thể thao.

Thủ tướng kêu gọi người dân tăng cường vận động, ăn nhiều rau xanh, giảm rượu bia - 1

Bộ trưởng Y tế, Huấn luyện viên Park Hang Seo cùng đại diện Tổ chức Y tế thế giới, Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch đạp xe, kêu gọi người dân tăng cường vận động.

Phát biểu tại lễ phát động, Bộ trưởng Y tế cho rằng người dân mới chỉ quan tâm chữa bệnh mà chưa quan tâm phòng bệnh, phát hiện sớm. Trong khi đó, Việt Nam đối mặt với già hoá dân số, đối mặt vối các bệnh ung thư, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính… là 70% nguyên nhân tử vong. Trong khi đó, quỹ BHYT chỉ chi trả cho khám, điều trị và mắc bệnh.

Vì thế, theo Bộ trưởng Y tế, giải pháp tốt là bản thân mỗi người dân chú trọng chăm sóc sức khoẻ của mình, cố gắng đi bộ 10 nghìn bước mỗi ngày, thể dục giữa giờ, không hút thuốc lá, rượu bia, khám sức khoẻ định kỳ.

Chương trình Sức khỏe Việt Nam, mục tiêu của Chương trình là bảo đảm chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động thể lực để cải thiện tầm vóc và nâng cao sức khỏe cho người dân. Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của mỗi người dân và cộng đồng để chủ động dự phòng các yếu tố nguy cơ phổ biến đối với sức khỏe nhằm phòng tránh bệnh tật, bảo vệ sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Một số mục tiêu cụ thể là đến năm 2025, giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi xuống dưới 20%; Khống chế tỷ lệ người trưởng thành bị béo phì ở mức dưới 12%. Tăng chiều cao trung bình của thanh niên 18 tuổi đối với Nam là 167cm, nữ là 156cm.   Giảm tỷ lệ hút thuốc ở nam giới trưởng thành xuống còn 37%, Giảm tỷ lệ uống rượu, bia ở mức nguy hại ở nam giới trưởng thành còn 39%...

Thủ tướng kêu gọi người dân tăng cường vận động, ăn nhiều rau xanh, giảm rượu bia - 2

Mỗi người dân cần quan tâm chế độ dinh dưỡng, đo huyết áp ít nhất 2 lần/năm, sàng lọc sớm các loại bệnh ung thư, nhất là các loại bệnh có nguy cơ ung thư cao.

Cùng xem clip bài thể dục tại chỗ 3 phút do Bộ trưởng Y tế cùng các quan khách thực hiện sáng 27/2:

Bộ trưởng Y tế tập bài thể dục 3 phút tại lễ phát động Chương trình Sức khoẻ Việt Nam.

Hồng Hải