Thử nghiệm test phát hiện nhanh Ebola gấp 6 lần bình thường

(Dân trí) - Hôm thứ Sáu 28/11, các nhà khoa học Anh đã thông báo về việc tiến hành thử nghiệm ở Guinea cho một test phát hiện Ebola trong vòng 15 phút, nhanh gấp 6 lần các xét nghiệm hiện có, với mục đích đẩy nhanh việc chẩn đoán.

Ebola tại Guinea
Ebola tại Guinea

Các thử nghiêm diễn ra ở Guinea trong bối cảnh tổng thống Pháp Francois Hollande tới Conakry hôm thứ Sáu, trở thành nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên đến thăm những nước đang bị tàn phá bởi dịch bệnh.

Xét nghiệm nhanh gấp 6 lần các test hiện có và sẽ giúp việc chẩn đoán được nhanh hơn, thông báo của tổ chức Wellcome Trust và Cơ quan Phát triển quốc tế (DFID) của Anh cho biết.

“Một xét nghiệm đáng tin cậy trong 15 có thể xác nhận những trường hợp mắc bệnh Ebola sẽ là công cụ chủ chốt để xử lý dịch một cách hiệu quả, cho phép xác định, cách lý và điều trị bệnh nhân sớm hết mức có thể”, Val Snewin thuộc Wellcome Trust nói.Cô cho biết xét nghiệm được thiết kế phù hợp cho các bệnh viện ở vùng sâu vùng xa nơi thường thiếu điện và thiếu thiết bị bảo quản lạnh.

Thử nghiệm được tiến hành dưới sự chỉ đạo của các nhà nghiên cứu từ Viện Pasteur Dakar tại một trung tâm điều trị Ebola ở Conakry trong những tuần tới.

Dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của khoảng 5.700 người ở Guinea, Liberia và Sierra Leone kể từ đầu năm tới nay.

Cẩm Tú

Theo Channelnewsasia