Bạc Liêu:

Thu hơn 350 đơn vị máu trong “Tháng thanh niên”

(Dân trí) - Trung tâm Huyết học - Truyền máu TP.Cần Thơ vừa phối hợp cùng Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Bạc Liêu tổ chức buổi hiến máu tình nguyện trong “Tháng thanh niên” năm 2016.

Buổi hiến máu tình nguyện diễn ra tại Trường ĐH Bạc Liêu, với sự tham dự của hàng trăm cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên là đoàn viên, thanh niên tỉnh Bạc Liêu.

Chia sẻ với PV, một nữ sinh viên ĐH Bạc Liêu cho biết, tháng 3 cũng là tháng thanh niên nên việc các đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện là một việc làm rất có ý nghĩa.

“Hiến máu không chỉ là một hoạt động hưởng ứng trong tháng thanh niên mà còn góp phần chia sẻ từng giọt máu của mình để cứu người”, nữ sinh viên bày tỏ.

Nhiều đoàn viên thanh niên Bạc Liêu hăng hái tham gia hiến máu tình nguyện cứu người.
Nhiều đoàn viên thanh niên Bạc Liêu hăng hái tham gia hiến máu tình nguyện cứu người.

Tại buổi hiến máu tình nguyện, qua công tác sàng lọc từ hàng trăm người đăng ký tham gia, Ban tổ chức đã thu được 360 đơn vị máu. “Đây là một trong những đợt hiến máu tình nguyện mà ban tổ chức nhận được số đơn vị máu nhiều nhất ở địa bàn tỉnh Bạc Liêu”, một lãnh đạo Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Bạc Liêu cho hay.

Theo Ban tổ chức, số đơn vị máu thu được sẽ chuyển về Trung tâm Huyết học - Truyền máu TP.Cần Thơ để lưu giữ, cung cấp cho các bệnh viện và các cơ sở y tế trong khu vực ĐBSCL trong công tác cấp cứu, điều trị người bệnh.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lâm Thành Lập, Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Bạc Liêu, cho biết, công tác hiến máu tình nguyện là một trong những công tác mà Hội Chữ Thập đỏ tỉnh quan tâm thực hiện trong thời gian qua.

“Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” luôn là thông điệp hết sức ý nghĩa, đầy tính nhân văn sâu sắc. Do đó, sự tham gia của nhiều người sẽ góp phần cứu sống rất nhiều người khác nên công tác tuyên truyền về hiến máu tình nguyện được các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh nhằm duy trì nguồn máu tốt nhất cho việc cứu người”, ông Lập nhấn mạnh.

Huỳnh Hải