Thứ cocktail gây say nhưng cứ ngỡ tỉnh táo

(Dân trí) - Thông qua 13 nghiên cứu, các nhà khoa học đã lên tiếng cảnh báo về sự nguy hiểm của các ly cocktail hơn cả uống rượu.

Những loại cocktail như vodka với nước tăng lực, espresso martinis và jagerbombs (thả shot rượu vào ly nước tăng lực) có thể gây nguy hiểm hơn cả uống rượu.

Đó là bởi những tác dụng phụ của caffeine sẽ kích thích uống nhiều hơn, uống lâu hơn, theo nhận định của 13 nghiên cứu y học về hành vi kể từ năm 1981-2016.

Các nhà nghiên cứu ĐH Victoria (Canada) cho biết nước tăng lực sẽ che giấu “tác dụng hướng thần” của rượu do đó sẽ làm tăng nguy cơ chấn thương do ngã, tai nạn giao thông và các cuộc ẩu đả.


Pha rượu với nước tăng lực là thức uống khá phổ biến khi đi bar.

Pha rượu với nước tăng lực là thức uống khá phổ biến khi đi bar.

“Thường khi chỉ uống rượu, người ta sẽ muốn về nhà vì mệt”, Audra Roemer, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết trên tạp chí Studies on Alcohol and Drugs.

“Nước uống tăng lực sẽ che giấu điều này vì vậy mọi người sẽ không biết rằng mình đang say, tiếp tục uống và tham gia vào các hành vi có thể gây nguy hiểm cho bản thân khi không tỉnh táo”.

Charity Drinkaware cảnh báo việc pha trộn giữa rượu và nước uống tăng lực sẽ gây ra “nguy hiểm kép” vì chúng làm cho người ta say nhưng cứ nghĩ mình tỉnh.

Chưa kể, cafein trong nước tăng lực có thể gây ra đau tim, các rối loạn giấc ngủ cảm giác căng thẳng, bị kích động.

Cần nhớ, nước uống tăng lực nhiều cafein hơn bất cứ loại nước uống có ga nào. Có tới 77 mg cafein trong 258ml nước tăng lực, trong khi của nước ngọt có ga là 32 mg cho 1 lon 330ml.

Nhân Hà

Theo IID