Thiếu nữ 15 tuổi đã mắc sùi mào gà

Tú Anh

(Dân trí) - TS Phạm Thị Minh Phương, Trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, 30% bệnh nhân đến khám vì bệnh tình dục là người trẻ, do quan hệ sớm, thiếu kiến thức.

30% bệnh nhân ở nhóm tuổi 15-24

Tại Hội nghị Da liễu toàn quốc năm 2023 diễn ra từ 23-25/11 tại Hà Nội, TS.BS Phạm Thị Minh Phương, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da liễu Trung ương, mỗi năm bệnh viện điều trị 4.000-5.000 ca lây truyền bệnh qua đường tình dục, trong đó nhóm người trẻ 15-24 tuổi chiếm gần 30%.

Thiếu nữ 15 tuổi đã mắc sùi mào gà - 1

TS.BS Phạm Thị Minh Phương cho biết, 30% bệnh nhân mắc bệnh tình dục đến khám là người trẻ, 15-24 tuổi (Ảnh: Hồng Hải).

TS Phương chia sẻ về ca bệnh là cô bé 15 tuổi, đang học lớp 9 được mẹ đưa đến viện khám khi phát hiện con có nhiều nốt sùi ở vùng kín.

Trước đó, cô bé có quan hệ với bạn trai, khi xuất hiện các nốt sùi không đau, không ngứa nên lúc đầu tưởng bình thường. Nhưng các nốt xuất hiện ngày càng nhiều mới dám chia sẻ để mẹ đưa đi khám.

TS Phương thông tin thêm, tại bệnh viện số lượng bệnh nhân nam mắc bệnh tình dục đến khám gấp gần 2 lần so với nhóm bệnh nhân nữ. Độ tuổi trung bình là 29 tuổi.

Đối tượng hay gặp nhất là những người làm nghề công nhân và dịch vụ. Tỉ lệ người bệnh là học sinh thuộc lứa tuổi 12 - 18 là 4,2% và nhóm sinh viên từ 18 -  22 là 22,6% (chiếm khoảng 1/4 số bệnh nhân đến khám).

Các bệnh nhân này chủ yếu đến viện vì các biểu hiện như là tiết dịch niệu đạo, âm đạo; xuất hiện nốt sùi hay vết trợt vùng sinh dục. Một số là đi khám sức khỏe hoặc hiến máu làm xét nghiệm test nhanh sàng lọc thì phát hiện ra bệnh. Sau khi thăm khám thì các bệnh lý hay gặp nhất là sùi mào gà, lậu và giang mai.

Bệnh tình dục: Cần chữa ở cả bạn tình

TS Phương cho biết, sau khi đốt sùi mào gà cho cô gái 15 tuổi, bác sĩ cũng đã đưa ra lời khuyên, cô bé cần thuyết phục bạn trai tới khám, điều trị.

Chuyên gia này khuyến cáo, có khoảng 50% bệnh nhân mắc bệnh tình dục tự chữa, đến khi không hiệu quả mới đến khám, dẫn đến nhiều trường hợp điều trị muộn, khó khăn, tốn kém hơn. Hơn nữa, bệnh tình dục kéo dài không được điều trị sớm, không được điều trị đúng cách sẽ làm tăng nguy cơ vô sinh cũng như các di chứng của bệnh.

Theo TS Phương, trước thực trạng nhiều người trẻ mắc bệnh tình dục, cần tăng cường công tác giáo dục giới tính ngay từ khi trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường.

Khuyến cáo quan hệ tình dục an toàn, chung thủy, sử dụng bao cao su. Cần lưu ý thêm, bệnh tình dục lây qua cả đường miệng, nên việc quan hệ phải đảm bảo an toàn. 

Quan hệ tình dục không an toàn là một trong các con đường chủ yếu lây truyền bệnh xã hội. Thống kê trên thế giới mỗi năm có khoảng 10 triệu ca mắc mới bệnh lây truyền qua đường tình dục thuộc lứa tuổi 15-24.

Tại Việt Nam, theo nghiên cứu về hành vi sức khỏe học sinh do Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thực hiện, tỷ lệ quan hệ tình dục lần đầu trước 14 tuổi tăng gấp hai lần, từ 1,45% năm 2013 lên 3,51% năm 2019.

Theo số liệu của WHO năm 2023, mỗi ngày có hơn 1 triệu ca mắc các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục.

Các bệnh tình dục tập trung chủ yếu vào 8 bệnh chính trong đó có 4 bệnh có thể chữa khỏi gồm: Lậu, Chlamydia, Giang mai, trùng roi và 4 bệnh hiện chưa chữa khỏi được chủ yếu liên quan đến virus: HBV, HSV, HPV và HIV.