Thêm một sản phụ chết bất thường cùng thai nhi

Ngày 31/5, ông Lê Thanh Minh, Trưởng Khoa sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, cho biết sản phụ Nguyễn Thị Minh Tâm (40 tuổi, trú ở Làng Bi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) đã tử vong cùng thai nhi trong quá trình sinh mổ vào đêm 30/5.

Nguyên nhân được các bác sĩ chẩn đoán là do tắc mạch ối, gây phản ứng phản vệ khiến thai phụ cùng thai nhi tử vong.

 

Bác sĩ Minh khẳng định trước khi lên bàn mổ, thai phụ cùng thai nhi đều bình thường. Gia đình sản phụ rất bức xúc, cho biết các y, bác sĩ trực thờ ơ, để chị Tâm bị tím tái khi nằm ở phòng chờ, đến nỗi bà Lê Thị Ngọc Anh (66 tuổi, mẹ chị) phải đi gọi bác sĩ.

 

Cơ quan chức năng đã vào cuộc để tìm hiểu nguyên nhân tử vong của sản phụ cùng thai nhi. Bệnh viện đã lưu trữ máu buồng tim, cơ tim, nhu mô não, nhu mô phổi, cổ tử cung làm mẫu bệnh phẩm để gửi đi xét nghiệm nhằm xác định tế bào ối.

 

“Tắc mạch ối là trường hợp hiếm gặp, cứ 8.000 đến 30.000 người sinh là có một ca. Đây là trường hợp bệnh đặc biệt, không thể tiên đoán, không dự phòng được, ở điều kiện Việt Nam và đặc biệt là Gia Lai thì không thể điều trị được. Năm 2008, ở đây cũng đã xảy ra một trường hợp tương tự. Các thai phụ phải thường xuyên đi khám thai định kỳ để phát hiện sớm các trường hợp có thể gây tử vong cho sản phụ và thai nhi để có thể cứu chữa kịp thời” -bác sĩ Minh khuyến cáo.

     

Theo Hoài Nhơn

Người lao động