Quảng Ngãi:

Đình chỉ công tác 2 y tá liên quan vụ thai phụ tử vong trong khi chờ sinh

(Dân trí) - Sáng nay (11/6), Bệnh viện ĐK huyện Mộ Đức ra quyết định đình chỉ hai nữ y tá liên quan với ca tử vong của thai phụ Huỳnh Phan Thanh Tùng trong khi đang chờ sinh để tiến hành điều tra.

 

Anh Trọng đau đớn bên xác vợ và đứa con chưa kịp biết mặt

Anh Trọng đau đớn bên xác vợ và đứa con chưa kịp biết mặt
 

Hai nữ ý tá bị đình chỉ công tác 1 tuần này là Nguyễn Thị Tuyết Nga và Dương Thị Lý, cả hai đều bị đình chỉ công tác 1 tuần.

 

Trước đó, khoảng 19h00 ngày 8/6, chị Tùng đang ở nhà thì có triệu chứng đau bụng muốn sinh nên gia đình đưa vào Bệnh viện ĐK huyện Mộ Đức. Đến 20h30 cùng ngày, các y tá trung tâm làm các thủ tục xét nghiệm, siêu âm và kết luận sức khoẻ của cả sản phụ và thai nhi đều bình thường.

 

Đến 0h30 phút ngày 9/6, sản phụ Thanh Tùng dần đuối sức, mặt tím tái thì được y tá tiêm thuốc để hồi phục sức khỏe. Tuy nhiên, thai phụ Tùng tử vong ngay sau đó.

 

Ông Phạm Hồng Phương, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi, khẳng định: “Qua kiểm tra nguyên nhân và khám nghiệm tử thi, sản phụ Tùng rất bình thường, không có vấn đề gì vậy mà bị tử vong. Đây là cái chết không bình thường. Chúng tôi sẽ phối hợp với cơ quan đều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh đối tượng gây tử vong sản phụ”.

 

Thông tin xác minh nguyên nhân ban đầu, sản phụ Huỳnh Phan Thanh Tùng tử vong do bị thuyên tắc ối. Tuy nhiên, kết luận cuối cùng đang chờ Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ngãi và cơ quan chức năng đang điều tra làm sáng tỏ vụ việc.

 

Hiện khoa sản Bệnh viện ĐK huyện Mộ Đức có khoảng 5 y tá và bác sĩ. Theo thông lệ làm việc tại đây, vào ngày thứ 7 và chủ nhật, không có bác sĩ nào trực mà chỉ có y tá.

 

Anh Ngô Trọng Minh (40 tuổi, ngụ ở TPHCM), chồng sản phụ Tùng cho biết: “Sức khỏe và thai nhi đều bình thường, không có nguy cơ nào nên gia đình tôi mới dám để sinh ở Bệnh viện ĐK huyện Mộ Đức. Nào ngờ sự thờ ơ, tắc trách và trình độ chuyên môn kém của đội ngũ y tá ở đây đã làm vợ và con tôi tử vong”.

 

Hồng Long