Quảng Nam:

Thêm một con sán dài hơn 8 mét được lôi” ra

(Dân trí) - Chiều ngày 29/4, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cho biết, vừa xử lí thành công con sán xơ mít có chiều dài hơn 8m kí sinh trong người một nam bệnh nhân 30 tuổi gần 2 năm nay.

Trước đó, vào ngày 28/4, anh Đinh Văn Ph. (30 tuổi, trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) vào bệnh viện khám với triệu chứng đau bụng dữ dội, mặt mày tái nhợt…

Bệnh nhân Ph. sau khi xổ sán xơ mít thành công. (Ảnh: B.T.)
Bệnh nhân Ph. sau khi xổ sán xơ mít thành công. (Ảnh: B.T.)

Trao đổi với bác sĩ, anh Ph. cho biết anh bị nhiễm sán gần 2 năm nay, anh đã đến một số bệnh viện điều trị bằng nhiều loại thuốc nhưng không khỏi và thường đi ngoài ra đốt sán.

Qua xét nghiệm, Khoa Đông y Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức kết luận anh Ph. bị nhiễm sán xơ mít và cho uống thuốc xổ.

Con sán sơ mít dài hơn 8m vừa được lấy ra trong người anh Ph.

Đến 11h30 trưa ngày 29/4, bệnh nhân đi ngoài ra một con sán xơ mít còn sống và chiều dài đo được hơn 8m. Bệnh viện đã tiến hành cắt bỏ đầu sán và gửi đi xét nghiệm.

Hiện sức khỏe của anh Ph. đã hoàn toàn ổn định và đang làm thủ tục xuất viện.

Theo Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, đây là trường hợp thứ hai trong vòng một tháng, bệnh viện này đã thực hiện việc xổ thành công sán xơ mít “khủng”. Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, ngày 7/4, Khoa Đông y của bệnh viện này cũng đã xổ ra một con sán xơ mít có chiều dài hơn 5m trong người cụ bà 82 tuổi.

Công Bính