Thêm hai bệnh nhân được ghép thận từ người cho chết não

(Dân trí) - Ngày 1/12, PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc bệnh viện Việt Đức cho biết, bệnh viện vừa thực hiện thành công 2 ca ghép thận từ nguồn cho là người chết não. Như vậy đến nay, tại bệnh viện Việt Đức đã có 5 người chết não hiến tạng.

Ca phẫu thuật ghép thận từ người cho chết não được thực hiện sáng 29/11 đến nay, sức khỏe của bệnh nhân rất ổn định, các chỉ số trở về gần như bình thường.

“Rất tiếc ở trường hợp này, chúng tôi chỉ lấy được hai thận để ghép vì người cho thuộc nhóm máu AB - một nhóm máu hiếm. Còn tim, gan thì không lấy ghép được bởi những người suy gan, suy tim thuộc nhóm máu này được theo dõi tại bệnh viện đã mất trước đó”, TS Quyết cho biết.

Tại Việt Nam đến nay đã có 7 ca chết não hiến tạng. Tại bệnh viện Quân Y 103 và bệnh viện TƯ Huế mới chỉ thực hiện ghép tim. Riêng tại bệnh viện Việt Đức đã có 5 trường hợp hiến tạng và từ 5 người chết não hiến tạng này, bệnh viện đã ghép tim cho một trường hợp, 2 người được ghép gan, 10 người được ghép thận, 2 người được ghép van tim. Từ năm 1996 đến nay đã 77 ca ghép thận được thực hiện tại bệnh viện Việt Đức và tất cả các ca này đều thành công, vì thế hiện có cả bệnh nhân Mỹ, Nhật muốn sang Việt Nam ghép tạng.

“Tôi rất mừng vì hiện nay, dường như nhiều người quan tâm hơn đến việc, hiến - cho tạng từ người chết não. Đẩy mạnh được hoạt động này rất có ý nghĩa nhân văn. Trên thế giới, có đến 90% ca ghép tạng được lấy từ nguồn cho chết não. Còn tại Việt Nam, con số hiến từ người cho chết não còn quá ít ỏi, chủ yếu là cho sống (ghép thận). Trong khi đó, riêng về ghép thận thì nhu cầu đã rất lớn, có tới hàng chục nghìn người Việt chờ ghép thận”, TS Quyết chia sẻ.
 
Trung tâm tư vấn Hiến - ghép tạng bệnh viện Việt Đức cũng vừa chính thức mở đường dây nóng để tiếp nhận mọi thông tin liên quan đến việc hiến - ghép tạng. Số điện thoại "nóng" 012.569.444.17 được mở 24/24h.

Hồng Hải