Thêm 2 bệnh nhân bình phục, Bệnh viện tuyến đầu chỉ còn 2 ca Covid-19

(Dân trí) - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết chiều 12/6 đã có thêm 2 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại cơ sở y tế này, được công bố khỏi bệnh.

Đây là bệnh nhân 297 (nam, 30 tuổi), là hành khách trên chuyến bay VN0062 chở 345 người từ Moscow (Liên bang Nga) hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) lúc 4 giờ 40 sáng 13/5, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng.

Thêm 2 bệnh nhân bình phục, Bệnh viện tuyến đầu chỉ còn 2 ca Covid-19 - 1

Các bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh ngày 10/6 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Qua quá trình điều trị tại khoa Nội tổng hợp, đến nay bệnh nhân đã có 2 lần xét nghiệm âm tính liên tiếp với virus SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định, không sốt, không ho, toàn trạng ổn định.

Bệnh nhân thứ 2 được ra viện là bệnh nhân 298 (nam, 29 tuổi), nhập viện ngày 17/5. Qua quá trình điều trị, bệnh nhân đã có 2 lần cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, các dấu hiệu sinh tồn ổn định

Sau khi được công bố khỏi bệnh, hai bệnh nhân sẽ tiếp tục được cách ly tại Bệnh viện để theo dõi tình hình sức khỏe thêm 14 ngày, theo quy định của Bộ Y tế.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chỉ còn 2 ca mắc Covid-19 đang điều trị. Trước đó, ngày 11/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cũng đã chữa khỏi bệnh nhân Covid-19 cuối cùng tại cơ sở y tế này.

Thêm 2 bệnh nhân bình phục, Bệnh viện tuyến đầu chỉ còn 2 ca Covid-19 - 2

Bác sĩ tại khoa Virus-Ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thăm khám cho bệnh nhân Covid-19. 

Với thêm 2 ca mắc Covid-19 dự kiến được công bố khỏi bệnh, Việt Nam chữa khỏi 323/332 trường hợp, chưa có trường hợp nào tử vong, hiện chỉ còn 9 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Về ca mắc Covid-19 nặng nhất Việt Nam là nam phi công người Anh hiện đang bình phục tốt lên từng ngày. Bệnh nhân đang được tập bỏ máy thở ngắt quãng. Hiện bệnh nhân đã hoàn toàn tỉnh táo, nhớ được cả mật khẩu của điện thoại và iPad của mình, đồng thời vận động hai chi trên dần hồi phục về mức bình thường, có thể cầm bút viết lên bảng và sử dụng được điện thoại, vẫy tay chào bác sĩ.

Tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 6 giờ ngày 12/6: 57 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trong 332 ca mắc Covid-19 được ghi nhận, có tổng cộng 192 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Đến nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 9.226, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 159

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 8.722

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 345

Minh Nhật