Thêm 1 ca khỏi Covid-19, Việt Nam chỉ còn 6 ca dương tính SARS-CoV-2

(Dân trí) - Chiều 11/6, Bộ Y tế cho biết hiện còn 11 bệnh nhân đang điều trị Covid-19, trong đó chỉ còn 6 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Việt Nam bảo vệ thành quả 56 ngày không có ca mắc ngoài cộng đồng.

Tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 18 giờ ngày 11/6, 56 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Trong 332 ca mắc Covid-19, có tổng cộng 192 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Đến nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 9.226, trong đó:- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 159- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 8.722
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 345

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, trong ngày có thêm một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Đây là BN303 (nam, sinh năm 1972, quốc tịch Việt Nam) được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Trước đó, bệnh nhân vào viện điều trị ngày 15/5/2020. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân đã có 2 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, lần 1 vào ngày 8/6/2020 và lần 2 vào ngày 10/6/2020.

Hiện tại sức khỏe các bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Tuy được công bố khỏi bệnh, nhưng bệnh nhân sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Ngay sau khi bệnh nhân cuối cùng được công bố khỏi bệnh, khu cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cũng đã được dỡ bỏ, các bác sĩ, nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân trong những ngày vừa qua sẽ tiếp tục thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Như vậy đến nay đã có 321/332 bệnh nhân Covid-19 được chữa khỏi, với tỷ lệ thành công là 96,7%. Hiện chỉ còn 11 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó đã có 5 trường hợp âm tính từ 1-2 lần với SARS-CoV-2.

Về ca mắc Covid-19 nặng nhất Việt Nam là nam phi công người Anh hiện đang bình phục tốt lên từng ngày. Hôm nay, 11/6 bệnh nhân được nhân viên y tế tập cai máy thở, cho ngồi xe lăn, đi tắm nắng. Bệnh nhân đã trải qua 84 ngày điều trị tại cơ sở y tế, trong đó gần 2 tháng hôn mê phải chạy ECMO, thở máy, lọc máu.

Hồng Hải