Thanh Hóa: Hơn 70% cơ sở hành nghề đông y không phép

(Dân trí) - Qua kiểm tra của cơ quan chức năng, hiện nay trên địa bàn huyện Thiệu Hóa có 45 cơ sở hành nghề đông y nhưng chưa được cấp phép.

Được biết, trên địa bàn huyện Thiệu Hóa có tổng số 62 cơ sở y học cổ truyền (58 cơ sở đông y, 4 bài thuốc gia truyền). Hiện trong số đó mới chỉ có 17 cơ sở có giấy phép hoạt động, chủ cơ sở đã được học qua lớp trung cấp y học cổ truyền, lớp sơ cấp y học cổ truyền và các lớp bồi dưỡng kiến thức y học cổ truyền do Viện Y học cổ truyền Việt Nam bồi dưỡng.

Số còn lại là 45 cơ sở hành nghề đông y tại các xã, thị trấn chưa được cấp phép do chủ cơ sở chỉ được học qua lớp bồi dưỡng kiến thức y học cổ truyền 6 tháng, 9 tháng của tỉnh nên không đủ điều kiện cấp phép theo quy định.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, những cơ sở này vẫn hoạt động hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn và thăm khám, chữa bệnh, cung ứng thuốc cho người dân.

Duy Tuyên