Thành công ca mổ nội soi ca u nang ống mật chủ thứ 500

(Dân trí) - Bệnh nhân Nghiêm Quang Thanh (14 tháng tuổi, Thái Bình) bị u nang ống mật chủ được phẫu thuật nội soi thành công ngày 31/5 là “mốc” đánh dấu ca thứ 500 được phẫu thuật nội soi ống mạch chủ thành công tại Viện Nhi TƯ.

Thành công ca mổ nội soi ca u nang ống mật chủ thứ 500
GS Nguyễn Thanh Liêm trực tiếp tham gia ca phẫu thuật nội soi u nang ống mật chủ thứ 500. Ảnh: BS cung cấp.
 
Ca phẫu thuật này do GS.TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cùng cộng sự thực hiện.

GS.TS Nguyễn Thanh Liêm cho biết: “Trước đây, để điều trị u náng ống mật chủ phải phẫu thuật mổ mở. Bác sĩ phải rạch ở thành bụng một đường dài, cắt nhiều cơ, vì thế người bệnh rất đau đớn sau ca phẫu thuật và thời gian điều trị hậu phẫu lâu (từ 10 - 14 ngày mới được xuất hiện) chưa kể nguy cơ gây nhiễm khuẩn, để lại sẹo mổ sau phẫu thuật…”.

Chính vì thế, phương pháp nội soi chữa căn bệnh này mang lại một ý nghĩa lớn lao cho người bệnh. Bằng phẫu thuật nội soi, bệnh nhi đỡ đau đớn hơn vì đường rạch bụng nhỏ và hồi phục nhanh, chỉ sau 5 ngày đã được xuất viện.

Đến nay, với 500 ca nội soi ống mạch chủ thành công, Việt Nam trở thành trung tâm điều trị u nang ống mật chủ hàng đầu được thế giới công nhận. Trong những năm vừa qua, bệnh viện Nhi Trung ương cũng tiếp nhận khoảng 400 phẫu thuật viên từ các nước như Philippines, Thái Lan, Đài Loan, Italy, Hoa Kỳ… đến học hỏi và trao đổi kinh nghiệm để chuyển giao công nghệ.

Hồng Hải