Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan:

Thăm và tặng quà trẻ em có HIV tại viện Nhi TƯ

(Dân trí) - Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6), Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến thăm và tặng quà cho trẻ em có HIV tại viện Nhi TƯ. Hàng trăm suất quà đã được trao cho trẻ có HIV và bệnh nhi mắc bệnh nặng khoa Hồi sức cấp cứu, Truyền nhiễm.

Trong đó, có 40 suất quà là tiền mặt trị giá từ 500.000 - 1.000.000 đồng, ngoài ra còn hàng trăm suất quà bằng hiện vật cho các cháu đang điều trị tại viện. Phó Chủ tịch nước đánh giá cao những nỗ lực và sự cố gắng cống hiến của đội ngũ các thầy thuốc, cán bộ công nhân viên BV Nhi TƯ trong suốt thời gian qua. Đồng thời chỉ đạo các thầy thuốc bệnh viện Nhi TƯ phải làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình, góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trẻ em.

Thăm và tặng quà trẻ em có HIV tại viện Nhi TƯ - 1
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại viện Nhi TƯ nhân dịp Tết thiếu nhi (1/6) (ảnh: Đ.T)

Là bệnh viện đầu ngành về Nhi khoa của cả nước, năm 2010, bệnh viện Nhi TƯ đã tổ chức khám và điều trị cho 569.772 lượt bệnh nhân (BN) ngoại trú, 52.217 lượt BN nội trú, phẫu thuật 12.958 BN.

Tỷ lệ tử vong chung của bệnh viện năm 2010 đã giảm 13,4% so với năm 2009. Tỷ lệ tử vong 24 giờ đầu trong tổng số tử vong cũng đã giảm tới 22,3% so với năm 2009. Năm 2010, bệnh viện cũng đã triển khai nhiều kỹ thuật mới như: Ghép gan cấp cứu cho bệnh nhân suy gan tối cấp đầu tiên tại Việt Nam, nội soi cắt thận giảm sinh bằng 1 Trocar, cấy ốc tai điện tử, nong hẹp van động mạch phổi,…

Riêng trong lĩnh vực điều trị và chăm sóc trẻ em nhiễm HIV, bệnh viện Nhi TƯ cũng là tuyến đầu ngành khu vực phía Bắc. Hiện, Khoa Truyền nhiễm, bệnh viện Nhi TƯ có 2 phòng bệnh dành riêng cho chăm sóc, điều trị nội trú cho trẻ em có AIDS và một phòng khám ngoại trú để chăm sóc, điều trị cho trẻ em phơi nhiễm và nhiễm HIV. Từ tháng 10/2005 đến nay, phòng khám đã chăm sóc và điều trị cho 357 trẻ nhiễm (trong đó có 288 trẻ đang điều trị ARV), 189 trẻ phơi nhiễm HIV/AIDS đang theo dõi tại phòng khám trên tổng số 379 trẻ phơi nhiễm.

T.Hà - H. Hải