Thái Bình cách ly 81 trường hợp F1, F2, Thanh Hóa ra thông báo khẩn

Đức Văn

(Dân trí) - Liên quan đến ca bệnh 566, cơ quan chức năng xác định được có 12 trường hợp F1, 69 trường hợp F2 và đã được cách ly, theo dõi sức khỏe. Trong khi đó Thanh Hóa cũng ra thông báo khẩn.

Tại Thái Bình, tính đến sáng ngày 2/8, qua rà soát toàn tỉnh ghi nhận có hơn 2.500 công dân đi từ các tỉnh có dịch về 225 xã, phường, thị trấn, trong đó có 82 người có biểu hiện bệnh cúm (sốt, ho, khó thở) đã được cách ly, điều trị, lấy mẫu xét nghiệm SARS- CoV-2.

Trong số những người đi từ tỉnh có dịch về có 3 trường hợp ở thôn Bùi, xã Hòa Tiến (Hưng Hà) có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân nhiễm Covid-19. Qua xét nghiệm, có 1 trường hợp có kết quả dương tính với SARS- CoV-2 (bệnh nhân số 566).

Thái Bình cách ly 81 trường hợp F1, F2, Thanh Hóa ra thông báo khẩn - 1

Thôn Bùi, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà đã được phong tỏa sau khi có người mắc Covid-19 (ảnh: Báo Thái Bình)

Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ngay sau khi phát hiện có bệnh nhân dương tính với SARS- CoV-2, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra toàn diện ổ dịch. Kết quả, có 12 trường hợp F1, 69 trường hợp F2. Những trường hợp F1, F2 hiện đã được cách ly, theo dõi sức khỏe.

Theo Trung tâm CDC tỉnh Thái Bình, toàn bộ 12 trường hợp F1 và phần lớn trong 69 trường hợp F2 của ca bệnh số 566 đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Tại thôn Bùi, vào sáng ngày 2/8, cơ quan chức năng đã triển khai khoanh vùng, cách ly y tế khẩn cấp với 243 hộ /820 nhân khẩu tại thôn này. Huyện Hưng Hà cũng đã huy động 152 người, 35 phương tiện giao thông, lập 4/9 chốt kiểm soát người ra vào với đầy đủ trang bị phòng chống dịch.

Hiện nay, các hộ dân thôn Bùi đều đã được hỗ trợ khẩu trang và 10kg gạo/hộ để phục vụ nhu cầu lương thực và phòng chống dịch. Xã Hòa Tiến bố trí các tổ tự quản tại thôn, tổ y tế thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thân nhiệt, theo dõi sức khỏe người dân, phun khử khuẩn. Tổ công tác phòng, chống dịch thường trực tại xã cũng được thành lập để thực hiện nhiệm vụ cung cấp nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình trong thôn, đảm bảo cuộc sống bình thường cho người dân trong thời gian cách ly

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 vào ngày 2/8, ông Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 đã giao cho UBND huyện Hưng Hà bảo đảm cung ứng đầy đủ nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân thôn Bùi.

Đồng thời, tạm đóng cửa các di tích, dừng đón khách tại điểm tham quan trên địa bàn huyện; tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các hoạt động văn hóa, thể thao; khuyến cáo người dân đeo khẩu trang và có biện pháp giám sát chặt chẽ.

UBND các huyện, thành phố tăng cường quản lý, nắm bắt những người đi từ các tỉnh có dịch về. Đối với những người đi từ Đà Nẵng về thực hiện cách ly tại nhà, tăng cường việc giám sát, kiểm tra sức khỏe, nếu có một trong những biểu hiện sốt, ho, khó thở phải đưa ngay tới các cơ sở y tế để có biện pháp xử lý phù hợp.

Các huyện, thành phố phải tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, khuyến cáo người dân đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên và hạn chế đến quán cóc vỉa hè, trà đá trà chanh; tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, xông hơi, massage và các hoạt động văn hóa thể thao, vui chơi giải trí. Khởi động lại hoạt động của các khu cách ly tập trung, sẵn sàng và có phương án chủ động khi có dịch lây lan, trong trường hợp cần thiết có thể cách ly tại xã.

Thông báo khẩn tìm người đi cùng xe khách với bệnh nhân 566

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa vừa ra thông báo khẩn tìm người đi cùng xe khách với bệnh nhân 566 (bệnh nhân ở tỉnh Thái Bình).

Liên quan đến bệnh nhân 566 (quê ở tỉnh Thái Bình), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đề nghị những người có mặt trên xe khách Hùng Đức, đi từ Quảng Ngãi ra Vân Đồn (Quảng Ninh) từ ngày 29/7 đến 30/7/2020 liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hướng dẫn.

Thái Bình cách ly 81 trường hợp F1, F2, Thanh Hóa ra thông báo khẩn - 2

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa thông báo khẩn tìm người đi trên xe khách Hùng Đức.

Trước đó, bệnh nhân 566 là ông B.V.N. (61 tuổi, trú tại thôn Bùi, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) lên xe khách Hùng Đức, ở đoạn thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam về thẳng đến tỉnh Thái Bình, trên đường xe có dừng chân nghỉ ăn cơm ở quán cơm Kế Phúc, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, hành khách đi trên xe khách Hùng Đức trong thời gian trên hiện ở Thanh Hóa, liên hệ ngay với trạm y tế, cơ quan y tế gần nhất hoặc qua số điện thoại 0916.803.115 (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa) để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe.

Trần Lê