Tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia bảo hiểm y tế

(Dân trí) - Trong tổng số hơn 300 câu hỏi của độc giả gửi về, sau 2 tiếng trả lời tích cực, gần 60 câu hỏi về các vấn đề liên quan đến BHYT gia đình, quyền lợi của người tham gia BHYT, việc thực thi tại các địa phương đã được các khách mời trả lời rất chi tiết và rõ ràng.

Mời bạn đọc gửi câu hỏi và theo dõi buổi GLTT TẠI ĐÂY

 

 
TBT Báo Điện tử Dân trí, ông Phạm Huy Hoàn (thứ 2 từ trái sang) tặng hoa các khách mời
TBT Báo Điện tử Dân trí, ông Phạm Huy Hoàn (thứ 2 từ trái sang) tặng hoa các khách mời

 

 

Kể từ khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) bắt đầu có hiệu lực (1/1/2015) đến nay, việc thực hiện những điểm mới của luật đang phát sinh nhiều vướng mắc, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm. Và đây là một trong những nguyên nhân được cho là làm giảm tỷ lệ người tham gia BHYT trong 3 tháng đầu năm 2015 so với cùng kỳ năm 2014.

 

Trong đó, một trong những điểm mới đáng chú ý, gây nhiều dư luận nhất hiện nay là việc thực hiện mua BHYT theo hộ gia đình, một hình thức bắt buộc thay vì trách nhiệm tham gia như trước đây. Đây là hình thức tham gia bảo hiểm hoàn toàn mới và cùng những khó khăn trong việc triển khai hình thức này đã khiến tỷ lệ đối tượng tham gia giảm 15%.

 

Một điểm đáng chú ý khác là việc khám BHYT trái tuyến sẽ không được chi trả 30% như trước đây trong khi số người tham gia bảo hiểm y tế dịch chuyển đến các thành phố lớn, không sống tại địa phương là không nhỏ.

 

Cùng với đó là hình thức khám chữa bệnh bằng BHYT tại bệnh viện cũng còn nhiều bất cập từ dịch vụ đến chất lượng khám chữa bệnh.

 

Vậy những nguyên nhân trên có khiến tỉ lệ người tham gia bảo hiểm y tế trong 3 tháng đầu năm giảm 1,2 triệu người so với cùng kỳ năm 2014?

 

Người tham gia bảo hiểm đang gặp những vướng mắc gì khi tham gia bảo hiểm y tế nói chung và bảo hiểm y tế theo hộ gia đình nói riêng?

 

Để giải đáp các vấn đề nêu trên, Báo Điện tử Dân trí tổ chức buổi Giao lưu trực tuyến “Giải đáp về bảo hiểm y tế” với sự tham gia của các khách mời:

 

1. Ông Lê Văn Khảm, Phó vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế

2. Ông Phạm Lương Sơn, Trưởng ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

3. TS Dương Đức Hùng, Trưởng phòng kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội)

 

Ngay từ bây giờ, bạn đọc có thể đặt câu hỏi tại đây.

9h sáng mai, giao lưu trực tuyến Giải đáp về bảo hiểm y tế

 

Trần Phương