Nghệ An:

Tạm thời cho học sinh bản Piêng Cọc nghỉ học 15 ngày vì dịch sởi

(Dân trí) - Trước tình hình dịch sởi bùng phát tại bản Piêng Cọc, xã Mai Sơn, Tương Dương, Nghệ An thì huyện này đã cho học sinh ở vùng này nghỉ học 15 ngày.

Tạm thời cho học sinh bản Piêng Cọc nghỉ học 15 ngày vì dịch sởi
Các cháu bị nhiễm bệnh sởi được đưa về tập trung tại Trường tiểu học Mai Sơn khối bản Piềng Cọc để điều trị.

Sáng 14/10, ông Vi Tân Hợi, Phó chủ tịch UBND huyện Tương Dương cho PV Dân trí biết, hiện lãnh đạo huyện đã thống nhất phương án thông báo cho nhà trường ở xã Mai Sơn và cụ thể là bản Piêng Cọc tiến hành cho học sinh ở đây nghỉ học 15 ngày trước dịch bệnh sởi bùng phát trong những ngày qua.

“Theo đó, sẽ có 127 em ở ba cấp mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở ở bản Piêng Cọc được nghỉ học. Đến khi nào dập xong dịch thì các em học sinh Piêng Cọc sẽ đi học trở lại”, ông Hợi cho biết.

Các bác sỹ tiến hành khám bệnh cho các em bản Piêng Cọc.
Các bác sỹ tiến hành khám bệnh cho các em bản Piêng Cọc.

Như Dân trí đã phản ánh từ những ngày đầu tháng 10/2014, dịch sởi bùng phát ở bản Piêng Cọc, xã biên giới Mai Sơn đã làm một cháu bé 18 tháng tuổi tử vong. Trong đợt dịch sởi bùng phát tại bản Piêng Cọc có 48/127 cháu bị nhiễm bệnh, trong đó 16 cháu ở thể nặng. Điều đáng tiếc có cháu Và Bá Nù (18 tháng tuổi) con Phó bản Và Bá Chờ đã tử vong ngày 8/10/2014.

Ngày 12/10/2014, Sở Y tế Nghệ An đã cử một đoàn công tác lên vùng dịch để lấy mẫu và xác lập hồ sơ đề xuất Sở Y tế hỗ trợ. Theo dự báo dịch có thể đang còn diễn biến rất phức tạp, do tính chất của loại dịch sởi, số cháu nhiễm nặng có thể gia tăng.

Trước mắt, Ủy ban nhân dân huyện Tương Dương đã hỗ trợ kinh phí kịp thời cho công tác khống chế dịch ở bản Piềng Cọc, chỉ đạo Quỹ bảo trợ trẻ em hỗ trợ 200.000 đồng/cháu, cấp bằng sữa, huy động giáo viên mầm non Mai Sơn nấu cháo phục vụ các cháu để bổ sung dinh dưỡng và tăng khả năng đề kháng.

Nguyễn Duy