Tái tạo khuôn mặt cô gái trẻ mang u quái bằng kim loại tự nhiên

(Dân trí) - Sau 9 tiếng tỉ mẩn từng đường dao mũi kéo, BS McKinnon cùng ê kíp phẫu thuật đã bóc thành công u quái và tái tạo lại khuôn mặt cho cô gái trẻ. Bác sĩ phải dùng tới titanium, một kim loại tự nhiên để tạo hình vùng xương mặt mới cho bệnh nhân.

BS McKinnon cùng ê - kíp tỉ mẫn từng đường dao mũi kéo
BS McKinnon cùng ê - kíp tỉ mẫn từng đường dao mũi kéo

Như Dân trí đã đưa tin, bệnh nhân Nguyễn Hoàng Thiên Ân (18 tuổi) ngụ tại Bà Rịa, Vũng Tàu) mang khối u sau khi mới lọt lòng mẹ được 7 tháng. Do điều kiện kinh tế khó khăn nên việc chạy chữa liên tục bị gián đoạn, khối u phát triển lớn làm biến dạng toàn bộ khuôn mặt của bệnh nhân. Trước tình cảnh trên, chuyên gia phẫu thuật người Mỹ McKinnon đã quyết định kết hợp với bệnh viện FV phẫu thuật miễn phí giải cứu khuôn mặt cho cô gái trẻ.

Cuộc mổ được bắt đầu tại bệnh viện FV từ 11 giờ ngày 30/7. Trong quá trình phẫu thuật, BS McKinnon cùng ê kíp đã gặp không ít khó khăn do khối u tồn tại trên cơ thể bệnh nhân suốt 18 năm qua nên việc loại bỏ nó không tránh khỏi phải động chạm đến các dây thần kinh. Dù vậy, bác sĩ đã cố gắng bảo tồn những chức năng hoạt động trên khuôn mặt của bệnh nhân đồng thời tính toán hợp lý, chừa lại phần da vừa đủ để thực hiện tạo hình sau khi bóc tách toàn bộ khối u.

Khối u được bóc tách đến đâu, khuôn mặt được tái tạo lại đên đó
Khối u được bóc tách đến đâu, khuôn mặt được tái tạo lại đên đó

Với những đường dao chuẩn đến từng mm, bác sĩ đã bóc tách khối u ra khỏi vùng hốc mắt và trần hốc mắt để bộc lộ màng cứng thành trên hốc mắt sau đó dùng titanium tái tạo trần hốc mắt. Trong quá trình cắt bỏ khối u vùng hốc mắt, các bác sĩ phải rất cố gắng mới bảo tồn được nhãn cầu, tái tạo mắt, mí mắt cho bệnh nhân. Tuy nhiên, do mắt bên phải bị khối u bọc kín trong thời gian dài nên thị lực đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Những khối u ở vùng mũi của bệnh nhân cũng được bóc tách, bác sĩ đã dùng xương sọ để tái tạo lại xương sống mũi bị khối u bẻ cong. Việc phẫu thuật tiếp tục được thực hiện tại vùng thái dương và miệng. BS McKinnon cẩn trọng lấy triệt để phần khối u từ hố dưới thái dương cho tới khẩu cái cứng (phần vòm miệng trên). Vùng sọ thái dương bị biến dạng tiếp tục được dùng titanium để tạo hình.

Khuôn mặt của cô gái trẻ đã dễ nhìn hơn sau cuộc mổ
Khuôn mặt của cô gái trẻ đã "dễ nhìn" hơn sau cuộc mổ

Khối u được bóc tách đến đâu ngay lập tức việc tạo hình cho những lỗ khuyết được triển khai. Vì thế, đến 20 giờ 10 phút phần u quái nặng chừng 0,5kg được đưa ra ngoài cũng là lúc bác sĩ thực hiện những mũi khâu cuối cùng để khép lại cuộc phẫu thuật bóc tách và tạo hình. Ca phẫu thuật hoàn thành sớm hơn so với thời gian dự kiến.

Được biết, trong suốt cuộc phẫu thuật bệnh nhân mất khoảng 3 lít máu nhưng phương pháp truyền máu tự thân thông qua máy truyền máu hoàn hồi giúp bệnh nhân ít phải hỗ trợ thêm máu từ bên ngoài. Hiện, Thiên Ân đã được đưa ra phòng hồi sức với tiên lượng rất khả quan.

Bệnh nhân được đưa ra phòng Hồi sức với tiên lượng khả quan
Bệnh nhân được đưa ra phòng Hồi sức với tiên lượng khả quan

Tuy nhiên, theo phân tích của BS Gerard Devignes, Trưởng khoa Ngoại Tổng quát, bệnh viện FV thì trong phẫu thuật loại bỏ bướu sợi thần kinh luôn có nguy cơ tái phát. Nhưng khó có thể nói chính xác mức độ tái phát như thế nào bởi nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật và bản thân bệnh nhân.

Dự kiến, ngày mai (31/7) BS McKinnon sẽ tiếp tục đứng bên bàn mổ để can thiệp cho trường hợp của bệnh nhân Lê Hoàng Em (31 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) với khối u máu ở vùng cổ mặt. Bên cạnh đó, ông sẽ phẫu thuật lần thứ 2 cho bệnh nhân Nguyễn Duy Hải (34 tuổi, ngụ tại Lâm Đồng từng mang bướu khổng lồ năng gần 90kg) để giải phóng ổ dịch bị ứ đọng gây đau nhức sau ca phẫu thuật năm 2011.

Vân Sơn