Tại sao tôi lại ra mồ hôi nhiều?

(Dân trí) - Bạn đang chuẩn bị thuyết trình hay đi chơi... nhưng chiếc áo sơ mi lại dính sát lưng và ướt đẫm quanh vùng nách vì mồ hôi “túa ra” như tắm? Đừng quá lo lắng, một vài lời khuyên sau sẽ giúp bạn thấy tự tin hơn với chính bản thân mình.

Tại sao tôi lại ra mồ hôi nhiều? - 1


Mặc dù ra mồ hôi nhiều như thể mình đang mắc một số rối loạn nào đó nhưng thực tế thì hiện tượng đó hoàn toàn bình thường. Đổ mồ hôi đóng vai trò quan trọng trong cơ thể bởi nó giúp ổn định nhiệt độ bằng cách làm mát cơ thể khi quá nóng. Lúc chúng ta cảm thấy nóng thì cũng là lúc cơ thể tiết mồ hôi để giải thoát nhiệt. Tất nhiên không chỉ nóng mới ra mồ hôi mà cảm giác lo lắng cũng ảnh hưởng tới tuyến mồ hôi.

 

Ra mồ hôi cũng là một phần biểu hiện của tuổi dậy thì. Khi cơ thể bắt đầu thay đổi, có khoảng ba triệu tuyến mồ hôi hoạt động. Đặc biệt là những tuyến mồ hôi ở nách, háng, lòng bàn tay và bàn chân. Khi mồ hôi tiếp xúc với các vi khuẩn trên da, nó bắt đầu sinh mùi hôi nhiều hay ít tuỳ thuộc ở mỗi người và mỗi người có một mùi đặc trưng riêng.

 

Vậy làm thế nào để “xử lý” mồ hôi? Tắm hàng ngày là cách tốt nhất để giữ cho cơ thế được sạch sẽ. Nhưng nếu bạn còn lo lắng về mùi thì có thể sử dụng chất khử mùi hoặc chất khử mùi kết hợp với loại ngăn ngừa đổ mồ hôi.

 

Nên mặc quần áo được làm từ những sợi thiên nhiên như cotton hoặc vải lanh, đặc biệt là trong mùa hè nóng nực này. Sử dụng miếng đệm lót giầy loại thấm hút mồ hôi tốt, miếng đệm ở cổ áo, nách.

 

Nếu chưa cảm thấy yên tâm thì nên đến gặp bác sĩ. Trong một số trường hợp, ra mồ hôi quá nhiều có thể là dấu hiệu của bệnh nào đó. Bác sĩ có thể kê cho bạn toa thuốc trị chứng ra mồ hôi nhiều nếu thấy cần thiết.
 
Minh Anh
Theo Healthkids