Tại sao phải nhịn ăn uống trước mổ?

(Dân trí) - Nếu bạn đã từng chuẩn bị cho một ca mổ có gây mê, hẳn bạn vẫn nhớ cụm từ "không ăn sau nửa đêm". Đây là một quy định yêu cầu bệnh nhân không ăn hoặc uống bất kỳ thứ gì trong 8 - 12 giờ trước phẫu thuật.

Tại sao phải nhịn ăn uống trước mổ? - 1

Các bác sĩ thường có lý do cho những lời khuyên mà họ đưa ra, nhưng nhiều bệnh nhân thường tò mò tự hỏi tại sao họ phải nhịn đói trước khi lên bàn mổ.

Mặc dù gây mê là việc làm thiết yếu để kiểm soát cơn đau bằng cách làm cho bệnh nhân bất tỉnh trong ca mổ, song thuốc mê gây ra những nguy cơ mà các bác sĩ gây mê hồi sức phải làm hết sức để giảm bớt. Họ cấm chúng ta ăn hoặc uống sau nửa đêm để tránh hít phải thực phẩm, chất lỏng , chất rắn, hoặc chất nôn vào phổi hoặc đường hô hấp thay vì nuốt qua thực quản xuống dạ dày. Điều này có thể dẫn đến tắc đường hô hấp và viêm phổi sau này.

Trong nhiều thập kỷ, việc nhịn ăn trước mổ được quy định cho mọi bệnh nhân chuẩn bị lên bàn mổ, nhưng bằng chứng gần đây đã cho thấy qui định này có thể là một cách làm thận trọng quá mức. Trong thực tế, khoảng 50% bác sĩ gây mê nói rằng họ không còn bắt bệnh nhân phải nhịn ăn trước mổ 8 - 12 giờ . Tuy nhiên, các bậc phụ huynh vẫn được khuyên không nên cho trẻ ăn đặc từ sau nửa đêm của buổi tối trước khi mổ. Còn các chất lỏng trong suốt như nước, nước táo , nước uống thể thao, Pedialyte , và Jell - O vẫn có thể uống cho đến 4 giờ trước khi phẫu thuật.

Cẩm Tú

Theo Medical Daily