Tại sao nhiều người tự kỷ chết trước tuổi 40?

(Dân trí) - Một Tổ chức từ thiện đang thúc giục Dịch vụ sức khỏe quốc gia Anh NHS nghiên cứu ngay lập tức vì sao số lượng chết trẻ nhiều đáng kinh ngạc ở những người tự kỷ vì cho đây là 1 “cấp bách đạo đức”.

Tại sao nhiều người tự kỷ chết trước tuổi 40? - 1

Theo tờ báo The Guardian, tổ chức từ thiện có tên gọi Autistica đã kêu gọi NHS tiến hành nghiên cứu ngay lập tức, cùng với đó là phát động 1 cuộc gây quỹ 10 triệu bảng để tài trợ cho dự án.

Báo cáo có tên gọi “Bi kịch cá nhân, khủng hoảng xã hội” nêu chi tiết bằng chứng từ 1 nghiên cứu ở Thụy Điển, trong đó đã phát hiện ra những người trưởng thành bị tự kỷ chết trẻ hơn 16 năm so với dân số nói chung. Cũng theo nghiên cứu, tuổi đời trung bình của những người tự kỷ mắc bệnh động kinh - loại bệnh này phổ biến hơn rất nhiều hơn trong số những người tự kỷ - và các rối loạn não bộ thứ phát khác là 39.

Jon Spiers, Giám đốc của Autistica nói “Nghiên cứu mới này khẳng định quy mô thực sự của cuộc khủng hoảng nhân đạo bị giấu kín liên quan đến bệnh tự kỷ. Sự bất bình đẳng trong kết cục của những người tự kỷ thể hiện trong dữ liệu này là 1 điều sỉ nhục. Chúng tôi không thể chấp nhận được chuyện nhiều người tự kỷ sẽ không bao giờ chào đón sinh nhật 40 của mình. Chúng tôi tin rằng có 1 cấp bách đạo đức cần phải hành động và hiểu vì sao nhiều người tự kỷ lại chết khi còn quá trẻ”.

Tự tử là là yếu tố quan trọng trong tỷ lệ tử. Những người tự kỷ không có khuyết tật học tập có tỉ lệ tự sát nhiều hơn 9 lần so với bình thường.

Mark Lever, thuộc tổ chức Xã hội tự kỷ quốc gia (NAS) nói với The Guardian rằng “700 000 người tự kỷ ở Anh và gia đình của họ sẽ vô cùng đau buồn khi đọc những phát hiện này. Tổ chức từ thiện của chúng tôi không thể, và sẽ không chấp nhận 1 thế giới mà người tự kỷ chết nhiều hơn ở 1 thập niên trước so với những người bình thường”.

Phương Anh

Theo independent