Tai biến sản khoa liên tiếp, Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm nếu có sai sót

(Dân trí) - Ngày 20/11, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em có công văn gửi Sở Y tế TP Đà Nẵng và Nghệ An đề nghị làm rõ thông tin liên quan đến sự cố y khoa của 3 sản phụ, trong đó một trường hợp tử vong, hai người con lại đang cấp cứu.

Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em đề nghị Sở Y tế TP Đà Nẵng, Nghệ An gửi báo cáo nhanh quá trình theo dõi, chăm sóc, xử trí của hai BV Phụ nữ và BV Đa khoa huyện Quỳnh Lưu. Đồng thời hai Sở chỉ đạo bệnh viện lập hội đồng chuyên môn đánh giá quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc, xử trí của hai BV với ba sản phụ. Nếu BV Phụ nữ không đủ điều kiện thì Sở Y tế Đà Nẵng thành lập hội đồng chuyên môn đánh giá sự cố và đưa ra kết luận.

Tai biến sản khoa liên tiếp, Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm nếu có sai sót - 1

Bệnh viện Phụ nữ, nơi xảy ra hai sự cố y khoa liên tiếp. Ảnh: Khánh Hồng.

Vụ cũng yêu cầu hai Sở Y tế xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân nếu có sai phạm về chuyên môn, tinh thần, thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp theo quy định. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo, chấn chỉnh các cơ sở khám chữa bệnh sản phụ khoa tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong bà mẹ, tử vong trẻ sơ sinh.

Với hai sản phụ sang được cấp cứu, Vụ yêu cầu Sở Y tế hai địa phương chỉ đạo bệnh viện và các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực, nhân lực hỗ trợ và chăm sóc điều trị tốt nhất cho hai sản phụ.

Riêng với sự cố y khoa tại Đà Nẵng, nếu có nghi ngờ liên quan đến thuốc sử dụng trong quá trình điều trị cho các sản phụ, Sở cần chỉ đạo đơn vị lập báo cáo phản ứng có hại của thuốc về Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc. Đồng thời Sở chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn cung cấp dịch vụ sản phụ khoa và sơ sinh nghiêm túc thực hiện các quy định về sử dụng phương pháp vô cảm gây tê trong mổ lấy thai.

Trước đó, sáng ngày 17/11, Bệnh viện Phụ nữ (Đà Nẵng) tiếp nhận sản phụ V.T.N.S. (33 tuổi, quận Cẩm Lệ) mang thai hơn 38 tuần vào sinh mổ trong trạng thái chuyển dạ, thai to, đa ối. Các bác sĩ tiến hành gây tê tủy sống, mổ lấy thai nhi. Tuy nhiên, tới cuối ca mổ, bệnh nhân có biểu hiện duỗi thẳng 2 chi dưới từng cơn, mạch tăng nhanh.

Bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Phụ sản -Nhi Đà Nẵng cấp cứu, tuy nhiên đến khoảng 20h cùng ngày thì tử vong.

Tương tự, sản phụ thứ hai là chị N.T.H. (33 tuổi, quận Liên Chiểu), mang thai hơn 37 tuần, nhập viện sáng ngày 17/11 trong tình trạng chuyển dạ vết mổ cũ. Đến chiều, sản phụ được đưa vào phòng mổ. Sau khi gây tê tủy sống, bệnh nhân có các triệu chứng giống sản phụ S. trước đó nên các bác sĩ đã chuyển sang Bệnh viện Đà Nẵng.

Tại đây, sau khi mổ lấy cháu bé ra ngoài, sản phụ được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực-chống độc trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, ngày 22/10, một sản phụ khác là L.H.P.T. (SN 1987, trú quận Hải Châu) nhập viện và tiến hành lấy thai. Chị T. sau đó cũng tử vong với các triệu chứng tương tự như trên.

Sở Y tế Đà Nẵng đã chỉ đạo tất cả cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn đang dùng thuốc nghi ngờ gây ra tai biến ở Bệnh viện Phụ nữ tạm thời dừng sử dụng loại thuốc này. Đồng thời Sở cũng yêu cầu BV tạm ngưng quá trình phẫu thuật, niêm phong các lô thuốc gây tê và lấy mẫu gửi Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương để xét nghiệm. 

Tại Nghệ An ngày 19/11, Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu tiếp nhận sản phụ Hồ Thị M. (27 tuổi, huyện Quỳnh Lưu), mang thai lần 3, có dấu hiệu chuyển dạ. Đến trưa, cổ tử cung mở 8cm và sản phụ được chỉ định đẻ chỉ huy.

Tuy nhiên sau đó khoảng 1 giờ khi sản phụ đang rặn đẻ, đầu thai nhi lọt thấp thì sản phụ đột ngột xuất hiện ngừng thở, tím tái toàn thân, mất dần ý thức, mạch cảnh, mạch bẹn không bắt được. Ngay lập tức, các bác sĩ xử trí, cấp cứu ngừng tuần hoàn theo phác đồ, và báo động đỏ cấp cứu toàn viện.

Tiên lượng nặng, sản phụ ngay sau đó được phẫu thuật viên mổ lấy thai cấp cứu. Thai nhi đã tử vong sau khi được mổ lấy ra khỏi mẹ. Sản phụ được chuyển về khoa Gây mê hồi sức theo dõi và hồi sức tiếp.

Nam Phương - Nguyễn Tú