1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Tách thành công trẻ song sinh non tháng, nhẹ cân, dính ngực bụng

(Dân trí) - Cặp song sinh dính nhau phần ngực bụng là con của bà H’Hàng (ở Đắk Pri- Đăk Nông) chào đời khi ở tuần thai thứ 35, với cân nặng tổng là 3.900gr.

Tách thành công trẻ song sinh non tháng, nhẹ cân, dính ngực bụng - 1

Cặp song sinh nhẹ cân trước ca phẫu thuật (ảnh: N.H)
Siêu âm và chụp cắt lớp cho thấy: Hai trẻ dính nhau phần ngực bụng từ cán xương ức cho đến rốn với chiều dài 20cm, chiều ngang phần dính chung rộng 07cm. Hai tim dính nhau phần mỏm có khả năng dính nhau qua lá tạng màng tim. Trong đó, trẻ thứ nhất có nhĩ chung và còn ống động mạch, trẻ thứ 2 có tim xoay ngang, chuyển vị 4 buồng tim và hẹp động mạch thận trái. Hai gan dính nhau diện rộng. 

 

Sau sinh 13 ngày (2 bé sinh ngày 5/2/2009), tổng trạng sức khỏe của 2 bé ngày càng xấu đi do sức khỏe của bé thứ nhất ngày càng kém. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 quyết định phẫu thuật tách 2 bé.

 

Kíp phẫu thuật 16 người do BS Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc BV Nhi đồng 1, làm trưởng ê kíp đã tiến hành phẫu thuật lúc 13h00 ngày 20/2 và ca mổ hoàn thành lúc 17h15 cùng ngày.

 

Đến nay, cả 2 trẻ đã tỉnh, vẫn thở máy, huyết động ổn định, chức năng thận bình thường, lượng nước tiểu cả 2 đều tốt và đã được rút tất cả các dây màng tim-màng bụng. Bắt đầu cho ăn tối thiểu qua đường tiêu hoá. Hôm nay sẽ tiến hành cai máy thở trẻ thứ hai, riêng trẻ thứ nhất sẽ thở máy thêm khoảng 2 ngày nữa.

 

BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc BV NĐ 1 cho biết: “Đây là cặp song sinh dính nhau non tháng, nhẹ cân và nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay được phẫu thuật tách dính tại Việt Nam. Cả 2 trẻ đều có dị tật bẩm sinh phức tạp, nếu theo tiên lượng trước đây thì gần như không thể cứu sống được”.

 

Đến nay sau mỗ 5 ngày, cả 2 bé hoàn toàn ổn định cho thấy cuộc mổ tách dính đã thành công. Toàn bộ chi phí điều trị cặp song sinh dính nhau này được miễn phí.

 

Ngọc Thanh