Sự sống kỳ diệu của em bé chỉ có một nửa trái tim

(Dân trí) - Bác sĩ đã khuyên mẹ bé Scarlett Crowther (Anh) không sinh em ra khi phát hiện thai nhi chỉ có 1 nửa trái tim, cơ hội sống sót chỉ là 50/50. Tuy nhiên hiện Scarlett đã được 9 tháng và bé vẫn khỏe mạnh.

 

Sự sống kỳ diệu của em bé chỉ có một nửa trái tim

 

Các bác sĩ đã phát hiện ra Scarlett có một khiếm khuyết gọi là Hội chứng tim trái giảm sản, có nghĩa là phía bên trái của tim của cô bé không phát triển trong tử cung, trong suốt 20 tuần siêu âm của Rebecca Tunner, mẹ cô bé.

 

Turner, 20 tuổi, nói: “Điều đó thật tồi tệ nhưng chúng tôi không lựa chọn sự kết thúc. Chúng tôi muốn đem đến cho Scarlett cơ hội tốt nhất có thể”.

 

Scarlett đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật tim. Trong đó, cuộc phẫu thuật kéo dài 7 tiếng rưỡi được tiến hành tại Bệnh viện Nhi Alder Hey, Liverpool khi cô bé chỉ mới 5 ngày tuổi. Bác sĩ phẫu thuật đặt một ống nhân tạo bên trong để tăng lưu lượng máu đến tim. Cuộc phẫu thuật thứ 2 dài 8 tiếng rưỡi được thực hiện khi Scarlett 8 tháng tuổi để gắn tĩnh mạch từ cổ đến tim.

 

Turner cho biết thêm “ Scarlett đã hồi phục rất nhanh và được xuất viện chỉ sau 6 ngày. Mặc dù, Scarlett không bao giờ có được một trái tim đầy đủ nhưng vẫn có thể sống một cuộc sống bình thường”.

 

Hiện Scarlett đã được 9 tháng tuổi, rất khỏe mạnh với một tương lai tươi sáng phía trước.

 

Thu Hương

Theo Dailymail