Spa cắt mí làm biến dạng mắt kinh hoàng “hạ biển”, hoạt động không phép

(Dân trí) - Sáng 22/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế cho biết hiện spa cắt mí gây biến dạng mắt cho khác đã hạ biển, đóng cửa và… đi đâu không rõ.

Theo ông Cường, Phòng Y tế quận Hoàng Mai đã báo cáo tới Thanh tra sở y tế về việc kiểm tra spa này, sau khi có thông tin trên mạng xã hội tố khách hàng bị biến dạng mắt khi cắt mí tại đây.

“Đây chỉ là cơ sở cắt tóc, gội đầu, chăm sóc sắc đẹp, không được phép làm các dịch vụ có điều kiện như nhấn mí, cắt bọng mắt. Hiện chủ spa này đã hạ biển. Công an Hoàng Mai đang tiến hành điều tra tìm chủ spa này. Phạm vi xử lý là thuộc quận Hoàng Mai”, ông Cường thông tin.


Cơ sở spa cắt mí làm biến dạng mắt kinh hoàng đã hạ biển, cơ quan chức năng không liên lạc được với chủ cơ sở.

Cơ sở spa cắt mí làm biến dạng mắt kinh hoàng đã hạ biển, cơ quan chức năng không liên lạc được với chủ cơ sở.

Thanh tra Sở Y tế cho biết thêm, với các hoạt động không phép như thế này, theo nghị định 176 sẽ bị xử phạt phạt 60 triệu đồng, đình chỉ hoạt động.

Trong trường hợp khách hàng có khiếu kiện ra toàn, việc bồi thường (nếu có) do tòa quyết định, không thuộc trách nhiệm của ngành y.

Qua sự việc này, ông Cường tiếp tục khuyến cáo người dân nếu có nhu cầu làm đẹp cần đến các cơ sở có biển hiệu, tên bác sĩ, số giấy phép hoạt động.

“Tôi không hiểu sao người dân vẫn có thể đi vào những nơi cắt tóc, gội đầu để thực hiện thủ thuật nhấn mí, rất không đảm bảo. Ngành y tế đã khuyến cáo rất nhiều lần việc đi làm đẹp cũng cần tới những nơi được phép để đảm bảo an toàn cho người dân”, ông Cường nói.

Được biết, trong báo cáo của Phòng Y tế - Quận Hoàng Mai cho hay , ngày 19/11 nhận được thông tin phản ánh của báo chí về việc có khách hàng cắt mí mắt bị sưng to tại cơ sở ở địa chỉ số nhà 05, ngõ 47 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội thì ngày 20/11 Phòng Y tế quận phối với với UBND phường, Công an phường, Trạm Y tế phường, Tổ trưởng tổ dân phố 42 phường Tương Mai đến cơ sở để xác minh vụ việc.


Báo cáo của Phòng y tế Quận Hoàng Mai gửi Sở Y tế Hà Nội về việc kiểm tra cơ sở spa cắt mí làm biến dạng mắt kinh hoàng.

Báo cáo của Phòng y tế Quận Hoàng Mai gửi Sở Y tế Hà Nội về việc kiểm tra cơ sở spa cắt mí làm biến dạng mắt kinh hoàng.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra số nhà 05, ngõ 47, Nguyễn Đức Cảnh thì cơ sở đã đóng cửa ngừng hoạt động, bên ngoài không có biển hiệu ghi nội dung kinh doanh.

Theo phản ánh của bà Đàm Thị Minh – Tổ trưởng tổ dân phố 42 phường Tương Mai, chủ cơ sở có tên là Tình có thuê nhà của ông Nguyễn Thế Cường, tại địa chỉ trên, thời gian thuê nhà khoảng vài tháng gần đây để làm nghề cắt tóc gội đầu.

Khi nhận được thông tin trên báo chí, UBND phường, Trạm y tế và công an phường đã cử cán bộ xuống cơ sở để xác minh nhưng cơ sở đóng cửa không hoạt động và không liên lạc được với chủ cơ sở.

Theo thông tin từ Công an phường Tương Mai cung cấp thì khách hàng làm mí mắt bị sưng chưa có đơn tố giác cũng chưa có ý kiến của quần chúng nhân dân phản ánh về việc này.

Ông Nguyễn Xuân Trung – Trưởng phòng Y tế quận Hoàng Mai cho biết thêm, hiện tại Phòng đã đề nghị UBND phường, Công an phường, Trạm y tế phường Tương Mai tiếp tục giám sát, kịp thời nắm bắt các thông tin của vụ việc và báo cáo về UBND Quận.

Nguyễn Hùng - Hồng Hải