Sốt xuất huyết khiến tiểu cầu người phụ nữ giảm mạnh sau chuyến công tác

(Dân trí) - Từ người vừa trở về sau chuyến công tác đến bệnh nhân đang hóa trị ung thư, nhiều trường hợp mắc sốt xuất huyết được ghi nhận với bệnh cảnh khác nhau, tiềm ẩn nguy cơ diễn biến nặng.

Sốt cao sau chuyến công tác, tiểu cầu giảm còn 45G/L

Thời gian gần đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương liên tiếp tiếp nhận các trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue với bệnh cảnh đa dạng.

Có người phát bệnh sau khi trở về từ nơi ghi nhận ca bệnh, có trường hợp mắc ngay trong cộng đồng. Đáng chú ý, bệnh cũng xuất hiện ở người đang điều trị ung thư, khiến quá trình theo dõi và điều trị trở nên phức tạp hơn.

Một trong số đó là chị L.T.T. (49 tuổi, Hà Nội). Sau chuyến công tác kéo dài 4 ngày tại TPHCM, người phụ nữ bắt đầu sốt cao 39 độ C, đau đầu, đau mỏi người và mệt nhiều.

Sốt xuất huyết khiến tiểu cầu người phụ nữ giảm mạnh sau chuyến công tác - 1

Bệnh nhân mắc sốt xuất huyết đang điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Đến ngày thứ 3 của bệnh, chị T. nhập Khoa Virus - Ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân sốt cao, da và niêm mạc xung huyết, cơ thể đau mỏi, mệt nhiều. Kết quả xét nghiệm cho thấy số lượng tiểu cầu đã giảm còn 45G/L.

Một trường hợp khác là chị P.T.H. (37 tuổi, Hà Nội), làm nội trợ. Buổi sáng, chị H. bắt đầu sốt nóng và đau đầu.

Cho rằng đây chỉ là cảm sốt thông thường, người phụ nữ tự mua thuốc hạ sốt về uống. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện.

Đến chiều cùng ngày, cơn đau đầu trở nên dữ dội, nhiệt độ cơ thể tăng trên 38 độ C. Chị mệt mỏi, khó chịu và bắt đầu xuất hiện chảy máu chân răng.

Ngay ngày thứ 2 của bệnh, chị H. đến bệnh viện thăm khám. Kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhân mắc sốt xuất huyết Dengue.

Đáng chú ý hơn là trường hợp bà N.T.M. (58 tuổi, Hà Nội). Trước khi mắc bệnh, bà sang chăm sóc gia đình con gái ở cách nhà khoảng 500m. Tại khu vực này trước đó đã có 3 người mắc sốt xuất huyết.

Bà M. đang trong quá trình điều trị hóa chất ung thư trực tràng. Khi mắc thêm sốt xuất huyết Dengue, người phụ nữ sốt cao 39-40 độ C, đau rát họng, ho có đờm và da xung huyết.

May mắn, bà M. được đưa đến bệnh viện ngay từ giai đoạn đầu của bệnh. Sau 7 ngày điều trị, bệnh nhân hết sốt, số lượng tiểu cầu dần tăng trở lại.

Dù tốc độ hồi phục còn chậm, người bệnh đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Sai lầm dễ mắc khi vừa xuất hiện sốt, đau đầu

Theo BSCKII Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng khoa Virus - Ký sinh trùng, một trong những sai lầm thường gặp là người bệnh tự mua thuốc sử dụng khi mới xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau đầu.

Trường hợp chị H. là một ví dụ. Ban đầu, bệnh nhân cho rằng mình chỉ mắc cảm sốt thông thường nên tự mua thuốc điều trị.

Bác sĩ lưu ý, khi chưa loại trừ sốt xuất huyết, người bệnh không nên tự ý sử dụng các thuốc chống viêm không steroid bởi nhóm thuốc này có thể làm tăng nguy cơ chảy máu. Thuốc hạ sốt cũng cần được sử dụng theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Một vấn đề khác là sốt xuất huyết có thể dễ bị nhầm với các bệnh nhiễm virus thông thường.

Người mắc bệnh có thể cùng xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau đầu, đau mỏi người và mệt mỏi. Một số trường hợp còn ho hoặc đau rát họng.

Nếu không được phát hiện và theo dõi đúng cách, bệnh có thể bước sang giai đoạn nguy hiểm với tình trạng giảm tiểu cầu, tăng tính thấm thành mạch, cô đặc máu, kèm nguy cơ xuất huyết và sốc.

Đặc biệt, những người có bệnh lý nền hoặc đang điều trị bệnh nặng như ung thư cần được thăm khám và theo dõi y tế sớm khi xuất hiện sốt.

Tình trạng bệnh nền có thể khiến việc đánh giá cũng như xử trí sốt xuất huyết trở nên phức tạp hơn.

Bên cạnh đó, việc di chuyển, sinh sống hoặc chăm sóc người bệnh tại khu vực đang ghi nhận nhiều ca sốt xuất huyết nhưng không thực hiện đầy đủ biện pháp phòng muỗi đốt cũng có thể làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh.

Để chủ động phòng sốt xuất huyết Dengue, người dân cần thực hiện các biện pháp phòng muỗi đốt và loại bỏ nơi sinh sản của muỗi.